Việt Nam chính thức tham gia liên minh chạy đua đăng cai World Cup 2034

ASEAN đang mơ về một kỳ World Cup được tổ chức tại Đông Nam Á.

Theo Chủ tịch ASEAN Prayuth Chan o-cha (Thủ tướng Thái Lan), tất cả 10 quốc gia thành viên ASEAN đã đồng ý thiết lập một liên minh nhằm chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2034.

Ông Prayuth Chan o-cha nói: “Tôi rất mong muốn người dân tất cả các quốc gia Đông Nam Á cùng góp sức để biến giấc mơ đăng cai World Cup 2034 của khu vực thành sự thật”.

Việt Nam chính thức tham gia liên minh chạy đua đăng cai World Cup 2034 - Ảnh 1.

CĐV Việt Nam sẽ được trực tiếp theo dõi World Cup tại những SVĐ quen thuộc? (ảnh: Đông Anh)

Trước đó, một liên minh bao gồm 4 liên đoàn thuộc khu vực Đông Nam Á đã từng lên kế hoạch tham gia cuộc đua đăng cai World Cup. Nhưng lần này, tất cả 10 quốc gia ASEAN đều nhất trí góp sức.

Lần duy nhất World Cup được tổ chức ở châu Á trước đây là vào năm 2002 (Hàn Quốc-Nhật Bản). Liên minh ASEAN sẽ có khoảng 6-7 năm chuẩn bị trước khi những vòng hồ sơ cũng như bỏ phiếu bắt đầu. World Cup 2034 gần như chắc chắn bao gồm 48 đội tham dự, tăng thêm 16 đội so với thể thức 32 đội nhiều năm qua.