Về Tràng An, trải nghiệm “con đường bồ đề”

Bồ đề là một loài cây mang ý nghĩa thiêng liêng trong Phật giáo đối với các quốc gia ở khu vực châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Tại Ninh Bình, nhiều năm trở lại đây cây bồ đề được trồng nhiều ở các khu di tích, điểm du lịch. Trong đó, trồng nhiều nhất là tại tuyến đường vào khu du lịch Tràng An- Bái Đính. Từ tầm tháng Tư, hàng cây bồ đề dọc 2 bên đường xanh mướt, tạo bóng mát, cảnh quan cho tuyến đường du lịch được “ví” đẹp nhất Ninh Bình. “Con đường bồ đề” được nhiều người yêu thích, tìm đến check in, chụp ảnh…

Về Tràng An, trải nghiệm

Hàng cây bồ đề thu hút giới trẻ tìm đến check in, chụp ảnh.

Về Tràng An trải nghiệm con đường bồ đềMàu xanh mướt của hàng cây bồ đề “làm nền” cho sắc áo dài đỏ.

Về Tràng An trải nghiệm con đường bồ đềNhững bức ảnh đẹp được chụp tại con đường bồ đề.

Về Tràng An trải nghiệm con đường bồ đềKhung cảnh lãng mạn.

Về Tràng An trải nghiệm con đường bồ đềNhiều chị em tìm đến con đường bồ đề để có những bức ảnh đẹp.

Về Tràng An trải nghiệm con đường bồ đềNhiều bạn trẻ tạo dáng cực chất bên hàng bồ đề.

Về Tràng An trải nghiệm con đường bồ đềCon đường bồ đề với màu xanh mướt.

Ảnh của Giang Duy

Nguồn Báo Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/ve-trang-an-trai-nghiem-con-duong-bo-de-/d20230427094732665.htm