Về dẫn dắt tuyển Thái, thầy Nhật sẽ đối đầu HLV Park Hang-seo ngay tháng Chín?

Chưa biết HLV Park Hang-seo có tái ký với VFF hay không nhưng tính riêng trong thời gian còn lại của hợp đồng, ông cũng có thể sẽ đụng độ Thái Lan rất nhiều lần.

HLV Park Hang-seo đối đầu HLV Akira Nishino ngay đầu tháng Chín?

Việt Nam hiện nằm ở nhóm hạt giống số 2, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, còn Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 3. Nếu lá thăm may rủi ngày 17/7 tới đưa Việt Nam, Thái Lan vào chung bảng đấu, 2 đôi sẽ gặp nhau ngay ngày 5/9 tại xứ Chùa vàng.

Nếu trận đấu này thật sự xảy ra, chắc chắn nó sẽ là sự kiện cực kỳ quan trọng của nền bóng đá 2 nước. Nó không chỉ là trận cầu đầy duyên nợ của đôi bên, mà còn là bước đầu trong một giai đoạn quan trọng của hành trình đến VCK World Cup 2022.

Nên nhớ, Thái Lan chi lương cao cho ông Akira Nishino hay Việt Nam đang cân nhắc mức lương 40.000 – 50.000 USD/tháng cho thầy Park đều là để nhắm tới mục đích cao nhất – World Cup.

Tầm quan trọng của trận cầu này nếu có sẽ là cực lớn. Người Thái nếu lại thua khi có HLV mới đẳng cấp sẽ là đòn đánh vô cùng nặng vào tham vọng trở lại của họ. Còn Việt Nam nếu thất bại cũng sẽ là sự kiện khiến NHM không thể vui vẻ.

Về dẫn dắt tuyển Thái, thầy Nhật sẽ đối đầu HLV Park Hang-seo ngay tháng Chín? - Ảnh 1.

Dồn dập gặp nhau vào cuối năm 2019, đầu năm 2020?

Đây là viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra khi cuối năm 2019 có SEA Games, rồi ngay sau đó là VCK U23 châu Á.

Giống HLV Park Hang-seo, ông Akira Nishino cũng bị áp chỉ tiêu vô địch SEA Games. Đã từng có thời điểm người Thái cân nhắc “buông” Đại hội thể thao ĐNÁ, nhưng giờ là lúc họ cần vơ vét mọi thành tích để vực lại niềm tin từ chính mình, cũng như cho NHM.

Ở sân chơi này, Việt Nam nằm tại nhóm hạt giống số 3, còn Thái Lan nhóm số 1. Khả năng 2 đội về chung một bảng đấu rất lớn. Hai kỳ SEA Games gần nhất, Việt Nam, Thái Lan cũng đều chung bảng đấu.

Nếu kịch bản ấy tái diễn, HLV Park Hang-seo và ông Akira Nishino tối thiểu cũng gặp nhau một lần. Nếu 2 đội cùng lọt vào Bán kết, sẽ có cơ hội gặp lại ở Chung kết. Trận Chung kết này nếu thật sự xảy ra, không phải bàn sẽ là sự kiện lớn bậc nhất năm của hai nền bóng đá.

Về dẫn dắt tuyển Thái, thầy Nhật sẽ đối đầu HLV Park Hang-seo ngay tháng Chín? - Ảnh 2.

Sau SEA Games, bắt đầu từ ngày 8/1/2020 sẽ là VCK U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan. Việt Nam và nước chủ nhà đều nằm ở nhóm hạt giống số 1 nên muốn gặp nhau, chí ít cũng phải đợi đến vòng Tứ kết.

Sau những gì đã thể hiện ở Thường Châu, Trung Quốc, khả năng Việt Nam vượt qua vòng bảng không nhỏ. Còn Thái Lan dù đang khủng hoảng nhưng từ nay tới khi giải bắt đầu còn nửa năm nữa, đấy là thời gian không ngắn để ông Akira Nishino chuẩn bị và có đối sách vượt qua vòng bảng.

Ở giải này, không giống vòng loại World Cup hay SEA Games, 2 đội có thể gặp nhau tối đa 2 lần, Việt Nam – Thái Lan nếu đụng độ sẽ là loại trực tiếp.

Người Thái đang ôm tham vọng cực lớn ở giải đấu họ đăng cai, thậm chí hướng về Bán kết để mong dự Olympic 2020. Tương tự, mục tiêu của Việt Nam cũng là Olympic nên nếu 2 đội gặp nhau, kẻ chiến bại sẽ chịu đả kích rất lớn.

Tất nhiên mọi thứ vẫn chỉ là dự đoán mà thôi. Trong những dự đoán này, khả năng gặp nhau cao nhất của HLV Park Hang-seo và ông Akira Nishino chính là tại SEA Games. Không cần dựa quá nhiều vào yếu tố “hên xui”, đôi bên nếu không chung bảng thì cũng rất dễ gặp nhau tại Bán kết hoặc Chung kết.