Hàn Quốc có ca tử vong thứ 11 vì virus corona chủng mới, tổng số ca lây nhiễm gần 1000

(Tổ Quốc) – Sau khi ghi nhận 60 ca nhiễm mới sáng ngày 25/2, thông tin mới cập nhật cho biết có thêm 1 trường hợp tử vong tại Bắc Gyeongsang, và 84 trường hợp nhiễm mới vào buổi chiều.

*Cập nhật 17h, 25/2: Người nước ngoài đầu tiên chết vì virus Corona tại Hàn Quốc: Bệnh nhân nam (35 tuổi) có quốc tịch Mông Cổ, được cách ly tại bệnh viện Myongji. Bệnh nhân có tiền sử bệnh suy gan mãn tính, suy thận giai đoạn cuối. Tổng ca tử vong tại Hàn Quốc hiện tại đã là 11 người.

Số người nhiễm bệnh cho đến lúc này là 977 người.

Yonhap đưa tin vào chiều ngày 25/2, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận thêm 84 trường hợp nhiễm mới virus corona, nâng tổng số người bệnh lên 977.

Theo thông tin mới cập nhật từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), quốc gia này đã xuất hiện thêm một trường hợp tử vong vì dịch Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra.

Bệnh nhân thứ 9 là nữ, nhập viện tại quận Chilgok thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang từ ngày 23/2 vì viêm phối, với kết quả xét nghiệm dương tính với virus mới. Theo báo cáo của cơ quan y tế, nạn nhân qua đời vì suy hô hấp.

Hàn Quốc có ca tử vong thứ 11 vì virus corona chủng mới, tổng số ca lây nhiễm gần 1000 - Ảnh 2.

Được biết, 6 trên 9 trường hợp tử vong tại Hàn Quốc có liên quan đến bệnh viện Cheongdo – nơi đang có hơn 110 người xác nhận đã nhiễm virus.

Trước đó, KCDC xác nhận vào đầu ngày 25/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 60 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số người mắc virus corona chủng mới lên gần 900. Trong số ghi nhận ngày hôm nay, 16 ca xảy ra tại Daegu – thành phố cách thủ đô Seoul 300km về phía Đông Nam – và 33 ca tỉnh Bắc Gyeongsang.

Thứ trưởng bộ Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip cho biết có 5 bệnh nhân viêm phổi tại Daegu trả kết quả dương tính với virus, sau khi nhà chức trách quyết định làm xét nghiệm cho mọi bệnh nhân có triệu chứng viêm phổi trong thành phố nhằm tìm và cách ly những người mắc bệnh. Đến thời điểm hiện tại, 514 bệnh nhân đã được xét nghiệm, 482 người âm tính. Nhà chức trách đang tiến hành kiểm tra nốt 27 bệnh nhân còn sót lại.

Các cơ quan y tế cũng đang lên kế hoạch xét nghiệm cho mọi tín đồ thuộc giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa), sau khi 60% các trường hợp nhiễm virus trên toàn quốc có liên quan đến giáo phái này. Nhà thờ Shincheonji cũng đã đồng ý cung cấp danh sách và thông tin liên lạc của các tín đồ – ước tính lên đến 200.000 người, nhằm hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh một cách nhanh chóng.

Tổng cộng, số người được xét nghiệm virus trên toàn quốc là 36.823 người, với 22.550 trường hợp âm tính. Số người được đưa vào diện cách ly là 13.273 người, và đã có 22 trường hợp phục hồi.

Nguồn: Yonhap

J.D, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/gioi-tre/han-quoc-co-ca-tu-vong-thu-11-vi-virus-corona-chung-moi-tong-so-ca-lay-nhiem-gan-1000-22020252112851263.htm