Tuyên Quang: Nghi án chồng tẩm xăng thiêu chết vợ và 3 con trong phòng ngủ tại xã Trung Hòa

Do mâu thuẫn gia đình, Vũ Tiến H đã khóa trái cửa phòng của vợ con rồi đổ xăng phóng hỏa thiêu chết cả 4 người, sau đó tìm cách tự tử.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 1/1/2023, tại thôn Tân Lập, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa ( Tuyên Quang) vừa xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, khiến cả 5 người trong một gia đình bị chết thảm thương vì bị phóng hỏa bằng xăng trong phòng ngủ lúc gần sáng.

Do có mâu thuẫn về chuyện tình cảm từ trước, vào khoảng 4 giờ sáng mùng 1 tết dương lịch, anh Vũ Tiến H sinh năm 1967 đã khóa trái cửa phòng ngủ của vợ và 3 đứa con, rồi đổ xăng châm lửa đốt. Hậu quả cả 4 người đã bị lửa thiêu cháy đen và tử vong tại chỗ.

z4004621615962_e0dbd12df2339f68366c91ba1d066f01

Hiện trường vụ phóng hỏa giết người khiến 5 thành viên trong một gia đình thiệt mạng.

Ngay sau đó, anh H cũng tự tử và để lại hiện trường 5 thi thể trong tình trạng vô cùng thê thảm, do ngôi nhà xây 2 tầng ở độc lập, kẻ thủ ác đóng cửa phòng ngủ phóng hỏa nên không bị cháy nhà và thiệt hại lớn về tài sản .

Xác nhận với PV báo Pháp luật Việt Nam, một vị lãnh đạo xã Trung Hòa cho biết: Đúng là trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm khiến 5 người trong một gia đình tử vong, 4 người chết tại chỗ do lửa thiêu rụi, còn một người được cho là hung thủ cũng đã tự tử chết, chưa rõ anh ta nhảy từ tầng 2 xuống hay tự húc đầu vào tường.

 

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang xác minh làm rõ.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin !