Từ Hiểu Đông lại dùng lời lẽ thù địch để thách thức “Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long

Từ Hiểu Đông lại dùng lời lẽ thù địch để thách thức “Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long

Một lần nữa Từ Hiểu Đông lại lấy Yi Long làm mục tiêu để công kích, không lâu sau khi hạ gục Lữ Cương chỉ với 47 giây.

Còn nhớ từ năm 2017 sau khi đánh bại Ngụy Lôi, Từ Hiểu Đông đã công kích kịch liệt “Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long. Theo võ sĩ MMA nghiệp dư thì Yi Long thực chất chỉ mượn danh Thiếu Lâm Tự để nổi tiếng. Thậm chí, Hiểu Đông còn có lần lên truyền hình, bóc mẽ việc ban tổ chức thuê những võ sĩ “dởm” để đấu với Yi Long hòng giúp “Đệ nhất Thiếu Lâm” đánh bóng tên tuổi.

Sau một thời gian dài công kích nhau qua truyền thông và mạng xã hội, Yi Long và Từ Hiểu Đông đã không thể bước lên đài tỉ thí nhưng theo tờ Sohu, kịch bản về cuộc “đại chiến” giữa hai nhân vật này một lần nữa được hâm nóng sau khi võ sĩ MMA lại đăng đàn mỉa mai và công kích đối thủ.

Tờ Sohu ngày 25/5 đã trích phát biểu mới nhất của Từ Hiểu Đông: “Anh ta (Yi Long) là một nhà sư giả mạo nhưng không bao giờ dám thừa nhận điều đó. Anh ta thậm chí còn giống như một tên chuyên kịp bợm. Sự ngu ngốc của anh ta cũng tỷ lệ thuận với chiều cao và kỹ năng chiến đấu của anh ta”.

Từ Hiểu Đông lại dùng lời lẽ thù địch để thách thức “Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long - Ảnh 1.

Dường như Từ Hiểu Đông vẫn chưa muốn “buông tha” cho Yi Long.

Theo quan điểm của Hiểu Đông, Yi Long có 3 điểm cần phải bị vạch trần. Thứ nhất, Yi Long đã gian lận danh tính bởi đây không phải là một nhà sư thực sự. Thứ hai, anh ta chuyên bịp bợm những CĐV bằng chiêu trò của mình. Thứ ba, đẳng cấp của Yi Long rõ ràng chỉ là hạng nghiệp dư hoặc một võ sĩ mới bắt đầu chuyển sang chuyên nghiệp.

Theo Sohu thì Hiểu Đông còn tố cáo rằng có lần, một đối thủ của Yi Long đã tham gia màn “dàn xếp” với ban tổ chức để tạo ra kết quả thua Yi Long hòng nhận được mức tiền 500.000 tệ. Hiểu Đông cũng cho rằng một võ sĩ “thường thường bậc trung” như Yi Long chỉ xứng đáng nhận được khoảng 300.000 tệ nếu giành được chiến thắng trên võ đài.

Từ Hiểu Đông lại dùng lời lẽ thù địch để thách thức “Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long - Ảnh 2.

Từ Hiểu Đông công kích Yi Long là kẻ “bịp bợm”.

Về phía Yi Long, từ hồi năm 2017, anh đã đăng đàn khẳng định rằng sẽ không đấu với Từ Hiểu Đông. Yi Long cho rằng Hiểu Đông chỉ là tay đấm nghiệp dư và không cùng đẳng cấp để có thể so sánh với anh trên võ đài.

Hiện tại thì Yi Long vẫn đang tập luyện với cường độ rất cao để hướng tới trận “siêu kinh điển” với “Thánh Muay Thái” Buakaw, dự kiến vào tháng 11 tới. Đây sẽ là trận đấu đặc biệt bởi Yi Long và Buakaw chỉ đấu 1 hiệp kéo dài 9 phút. Nếu không có võ sĩ nào bị hạ knock-out trong khoảng thời gian đó thì trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa.

Từ Hiểu Đông lại dùng lời lẽ thù địch để thách thức “Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long - Ảnh 3.

Yi Long đang hướng tới trận tái đấu lần thứ 2 với Buakaw, dự kiến vào tháng 11 tới.

Toàn bộ diễn biến xung quanh trận đấu giữa Lữ Cương vs Hiểu Đông