TT Putin: 48 tỉ USD của Nga đọ với 700 tỉ USD của Mỹ, trông Nga có giống đang “chạy đua” không?

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.

Nga không tìm kiếm một cuộc chạy đua vũ trang mà chỉ muốn tự vệ, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định trong cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo của Italia ngày hôm nay (4/7).

Nga không tìm kiếm một cuộc chạy đua vũ trang mà chỉ muốn tự vệ, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sau khi quyết định phê chuẩn đạo luật chấm dứt tuân thủ Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung (INF) hôm 3/7 vừa qua, RT đưa tin.

Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, Moskva sẵn lòng tham gia một thỏa thuận kiềm chế vũ khí mới, với điều kiện Mỹ cũng phải có động thái tương ứng.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo Corriere della Sera của Italia ngày hôm nay (4/7), Tổng thống Putin đã lưu ý sự khác nhau “một trời một vực” giữa ngân sách quốc phòng của hai nước Nga-Mỹ, và bác bỏ những cáo buộc rằng Moskva muốn khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang với Washington.

“Hãy thử so sánh giữa ngân sách của Nga – khoảng 48 tỉ USD – và ngân sách quốc phòng của Mỹ – hơn 700 tỉ USD. Chạy đua vũ trang ở đâu vậy? Chúng tôi sẽ không để mình bị cuốn vào cuộc đua ấy, nhưng chúng tôi vẫn phải đảm bảo an ninh cho chính mình”, ông Putin nói.

Theo lời vị Tổng thống Nga, dù Moskva rất cố gắng đạt được một thỏa thuận kiềm chế vũ khí toàn diện, nhưng dường như Washington lại không như vậy.

“Nước Nga có quyết tâm chính trị để đạt được điều đó. Giờ là lúc Mỹ quyết định”, ông Putin nói.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo của Italia, ông Putin còn tiết lộ rằng Moskva không hề nhận được hồi âm từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi đưa ra lời đề nghị kí kết tuyên bố chung về việc không chấp nhận xảy ra chiến tranh hạt nhân hồi tháng 10 năm ngoái, cùng thời điểm ông Trump tuyên bố về dự định đơn phương rút Mỹ khỏi hiệp ước INF.

Washington đã cáo buộc Nga vi phạm các điều khoản trong Hiệp ước INF, nhưng Nga đã bác bỏ các cáo buộc này và sau đó đáp trả bằng đạo luật chấm dứt tuân thủ hiệp ước.

Được biết, trước khi Tổng thống Putin chính thức phê chuẩn đạo luật này, Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) hôm 18/6 đã tiến hành cuộc bỏ phiếu thông qua dự luật chấm dứt tuân thủ Hiệp ước INF do Tổng thống đệ trình. Tổng cộng đã có 417 nghị sĩ Nga đã bỏ phiếu ủng hộ.

Sau khi đơn phương rút Mỹ khỏi INF, Tổng thống Trump đã tiết lộ kế hoạch về việc kí kết một thỏa thuận ba bên mới, trong đó ngoài Mỹ và Nga còn có thêm Trung Quốc.

Theo RT, mặc dù liên tục cáo buộc Nga vi phạm INF, nhưng trong thời gian gần đây, chính quyền ông Trump vẫn tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng nhằm xây dựng và phát triển kho vũ khí hạt nhân vốn đã có quy mô khổng lồ.

Tuần trước, ông Trump thậm chí còn tuyên bố rằng ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ đang sản xuất một “loại vũ khí hạt nhân hoàn toàn mới”, mà ông “hy vọng” rằng quân đội nước này sẽ không bao giờ phải dùng đến thứ vũ khí ấy.