3 người trong gia đình tử vong trên đường đưa con đi khám bệnh về nhà ở Bắc Ninh

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Trần Quang Hưng.

Va chạm khiến anh Tuân tử vong tại chỗ, chị Quế và cháu Mai được đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích nặng cũng tử vong sau đó.

Ngày 6/4, anh Đinh Văn Tuân (35 tuổi, trú xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe máy biển số 99X-302.57 chở vợ là Đinh Thị Quế (28 tuổi) và con gái Đinh Thị Ngọc Mai (3 tuổi) đi khám bệnh ở Hà Nội.

Chiều cùng ngày trên đường về đến xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, xe máy của anh va chạm với xe tải biển số 29C – 101.84 đang lưu thông cùng chiều trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

3 người trong gia đình tử vong trên đường đưa con đi khám bệnh về nhà ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người tử vong. Ảnh: Trần Quang Hưng.

Va chạm khiến anh Tuân tử vong tại chỗ, chị Quế và cháu Mai được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng, cũng tử vong sau đó.

Ông Nguyễn Văn Sen, Chủ tịch UBND Bằng An cho biết, hiện gia đình và chính quyền địa phương đang lo hậu sự cho ba nạn nhân xấu số, dự kiến chiều nay sẽ tổ chức mai táng.

Ông cho biết, hai vợ chồng anh Tuân, chị Quế làm công nhân, lao động chính trong nhà, cha anh Tuân đang bệnh nặng, còn mẹ tuổi đã cao, sức khỏe yếu.

“Vợ chồng Tuân mất nhưng còn hai đứa con nhỏ sinh đôi mới được 5 tuổi, đang học mẫu giáo. Chính quyền địa phương chúng tôi đã xuống thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng người thân.

Đoàn viên xã đang tổ chức quyên góp, ủng hộ gia đình một chút ít để vượt qua khó khăn”, lãnh đạo xã Bằng An nói.