Trưởng BTC “Duyên dáng Việt Nam” nói gì về việc không mời Sơn Tùng M-TP?

Đại diện cho BTC chương trình “Duyên dáng Việt Nam” – nhà báo Nguyễn Công Khế đã có những chia sẻ về việc không mời Sơn Tùng M-TP đang gây tranh cãi.

Trong buổi họp báo ra mắt chương trình nghệ thuật Duyên dáng Việt Namvới chủ đề Bốn mùa và em, nhạc sĩ Dương Thụ đã gây bất ngờ khi có những chia sẻ về Sơn Tùng M-TP. Theo đó, nhạc sĩ Dương Thụ bộc bạch rằng: “Sơn Tùng M-TP nếu tham gia Duyên dáng Việt Nam thì chương trình sẽ không còn duyên dáng nữa. Tôi làm việc với các bạn trẻ còn hay hơn Sơn Tùng rất nhiều chỉ là họ không nổi tiếng thôi. Làm những chương trình như thế này là vô cùng lớn, tôi rất hy vọng BTC vẫn giữ trọn chữ “duyên dáng”. Đôi khi “bảo thủ” là một điều tốt và chúng ta không thể lúc nào cũng “mới” được”. Chỉ cần “mới” với chính chúng ta tôi nghĩ là ổn rồi”.

Trưởng BTC Duyên dáng Việt Nam nói gì về việc không mời Sơn Tùng M-TP? - Ảnh 1.
Trưởng BTC Duyên dáng Việt Nam nói gì về việc không mời Sơn Tùng M-TP? - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Công Khế.

Chia sẻ này ngay lập tức gây tranh cãi trong cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng nhạc sĩ Dương Thụ quá bảo thủ và hà khắc khi đánh giá về Sơn Tùng M-TP.

Ở một diễn biến khác, nhà báo Nguyễn Công Khế – trưởng ban tổ chức Duyên dáng Việt Nam cũng có những chia sẻ về việc không mời Sơn Tùng M-TP tham gia chương trình: “Chúng tôi cũng rất quý các ca sĩ trẻ. Bản thân tôi cũng cố gắng nghe thử nhạc của Sơn Tùng để coi thử mình có hội nhập với họ được không. Bây giờ mình làm nhạc phải làm cho giới trẻ. Nhưng có những cái như chúng tôi đưa dân ca vào “Duyên dáng” thì giới trẻ vẫn chấp nhận. Nhạc của Phó Đức Phương, Dương Thụ, Trịnh Công Sơn đưa vào giới trẻ vẫn rất mê”.

Trưởng BTC Duyên dáng Việt Nam nói gì về việc không mời Sơn Tùng M-TP? - Ảnh 3.

Sơn Tùng M-TP.

“Vấn đề do nhà tổ chức và đạo diễn. Tôi nghĩ có tính đến. Thật sự ra có rất nhiều ca sĩ trẻ tham gia chương trình và thành công. Các bạn biết rằng Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm… lúc đầu đi hát tứ ca, tam ca từ thời “Duyên dáng” đầu tiên. Các nghệ sĩ trẻ từ đó đến giờ chúng tôi vẫn luôn bổ sung vào. Tôi nghĩ tài hoa của đạo diễn là nối được khoảng cách đó mà vẫn giữ được bản sắc của mình, vẫn giữ được tử tế của mình”.

Trưởng BTC Duyên dáng Việt Nam nói gì về việc không mời Sơn Tùng M-TP? - Ảnh 4.

Về phía Binh Hùng – đạo diễn của chương trình cũng co chia sẻ: “Mỗi chương trình có một tiêu chí khác nhau. Tôi không làm chuyện ngược quỹ đạo là book ca sĩ trước rồi mới lên kịch bản. Đối với “Duyên dáng” không làm vậy được. Giờ book ca sĩ trước thì ca sĩ nói : “Tôi hát bài này” thì sẽ tạo thành một cái lẩu. Nếu BTC nghe thuận câu chuyện của tôi rồi thì mới nghĩ đến chuyện mời ca sĩ, người mẫu, cả luôn nhạc sĩ. Kỳ này, lần đầu tiên có sự tham gia của các ca sĩ trẻ, có một lượng khán giả trẻ mời vào. Đối với tôi, chương trình “Duyên dáng” kỳ này, tôi nghĩ các ca sĩ trẻ được mời trong chương trình này sẽ đảm nhận được”.

Trưởng BTC Duyên dáng Việt Nam nói gì về việc không mời Sơn Tùng M-TP? - Ảnh 5.

“Tiêu chí chương trình này thì lại không phù hợp với loại nhạc underground. Tôi đã thấy rồi, mong rằng chương trình “Duyên dáng” thứ n nào đó, chúng ta sẽ quay lại với toàn ca sĩ trẻ. Nếu đến với tất cả giới trẻ thì chúng tôi sẽ không làm nhà hát, phải đưa ra ngoài trời, đưa ra với sức trẻ thì sẽ hay hơn, đúng không? Tuy nhiên, vẫn có những ca sĩ trẻ đảm nhận được nhiệm vụ trong chương trình này. Mong rằng các bạn sẽ hiểu”.