Trong số 39 nạn nhân ở Anh có người Việt Nam: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Báo điện tử Chính phủ

Sau khi Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận thông tin của cảnh sát Anh, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đưa ra tuyên bố về vụ việc này trên MXH Twitter.

Cụ thể, trong tuyên bố được đăng tải lúc 8h34 sáng ngày hôm nay (2/11), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc nhất” trước thông tin có nạn nhân người Việt trong số 39 người di cư thiệt mạng trên xe tải ở Essex.

“Tôi xin gửi lời chia buồn, lời cảm thông sâu sắc tới gia đình của các nạn nhân. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền của Anh trong vụ việc này”, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh viết.

Trong số 39 nạn nhân ở Anh có người Việt Nam: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân - Ảnh 1.

Trước đó, trợ lý cảnh sát trưởng hạt Essex Tim Smith, người chịu trách nhiệm điều tra vụ container chở 39 thi thể, đã tuyên bố trong thông cáo ngày 1/11 rằng “cho đến lúc này, chúng tôi tin rằng các nạn nhân đều là công dân Việt Nam” và cho biết cảnh sát Anh và giới chức địa phương đang liên lạc với Chính phủ Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã xác nhận thông tin có người Việt trong số 39 người tử nạn trong thùng xe container được phát hiện hôm 23/10, tuy nhiên thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam không đưa ra con số cụ thể.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã nhận được kết quả nhận dạng nạn nhân từ cảnh sát Anh, sau đó chuyển về Việt Nam để các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra chéo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã gọi vụ việc ở Essex là một thảm kịch nhân đạo, và cho biết Bộ Công an Việt Nam đang nỗ lực phối hợp cùng cảnh sát Anh để xác minh danh tính các nạn nhân và sớm công bố thông tin.