Triều Tiên trước giờ G: Loạt nhân vật quyền lực tề tựu đông đủ trong cuộc họp quan trọng

Ông Kim Yong Nam ngồi vị trí đầu, bên phải Chủ tịch Kim Jong Un, trong khi ông Kim Yong Chol ngồi ở ghế thứ 6 của hàng đối diện. Ảnh: KCNA

Trong đó, có quan chức cấp cao Triều Tiên lần đầu xuất hiện sau 158 ngày, đập tan tin đồn thất thiệt về ông trước đó.

Ngày 10/4, hãng thông tấn xã Triều Tiên KCNA đưa tin Chủ tịch Kim Jong Un đã chủ trì cuộc họp mở rộng của Bộ chính trị đảng Lao động tại Bình Nhưỡng.

Cuộc họp có sự tham gia của các ủy viên Bộ chính trị trung ương, các ủy viên dự khuyết, Trưởng ban, Phó trưởng ban Ủy ban trung ương đảng hay Chủ tịch các tỉnh thành phố.

Mặc dù truyền thông Triều Tiên không công khai danh tính của các quan chức tham dự nhưng có thể thấy rõ ông Kim Yong Chol, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, ngồi ở vị trí thứ sáu, phía bên phải ở bức ảnh do KCNA đăng tải.

Triều Tiên trước giờ G: Loạt nhân vật quyền lực tề tựu đông đủ trong cuộc họp quan trọng - Ảnh 1.

Em gái ông Kim Jong Un xuất hiện tại phiên họp mở rộng trước thềm kỳ họp Hội đồng nhân dân tối cao sẽ diễn ra vào ngày 11/4. Ảnh: KCN

Phó Chủ tịch Kim Yong Chol là đối tác đàm phán của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên.

Ngoại trưởng Triều Tiền Ri Yong Ho- người đã mở cuộc họp báo trong đêm tại Hà Nội sau thượng đỉnh Mỹ Triều lần hai, ngồi ở vị trí ngay bên cạnh ông Kim Yong Chol.

Em gái của Chủ tịch Kim Jong Un – bà Kim Yo Jong, Phó trưởng ban tuyên truyền trung ương cũng được xác nhận có mặt trong cuộc họp mở rộng của Bộ chính trị đảng Lao động Triều Tiên.

Theo Yonhap (Hàn Quốc), việc bà Kim Yo Jong xuất hiện tại cuộc họp này là lẽ đương nhiên khi bà đang là Ủy viên dự khuyết bộ chính trị – Phó trưởng ban tuyên truyền trung ương.

Tuy nhiên, trong cuộc họp này, vai trò của bà – trợ lý thân cận cho anh trai – sẽ nổi bật hơn khi bà đã chính thức trở thành đại biểu của Hội đồng nhân dân tối cao (tương đương quốc hội) khóa 14 vào tháng trước. .

Bà Kim Yo Jong không tham gia cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 13 được tổ chức vào năm 2014 nhưng lại có mặt trong cuộc họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao năm 2016. Báo Hàn dự đoán, có thể bà được chọn thay thế cho vị trí bỏ trống của một ủy viên qua đời trước đó.

Ông Park Kwang Ho – Phó Chủ tịch đảng Lao động, người đã không được nhìn thấy trong 5 tháng qua, cũng đã có mặt trong cuộc họp mở rộng lần này của Bộ chính trị. Sự xuất hiện sau khoảng 158 ngày đã đập tan những tin đồn về bệnh tình trước đó của ông.

Từ trái qua phải: Ri Yong Ho – Kim Yong Nam – Kim Yong Chol

Ngoài ra, nếu nhìn vào vị trí chỗ ngồi của các ủy viên có mặt trong cuộc họp như Phó chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong Hae ngồi đối diện với Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao Kim Yong Nam – người ngồi phía bên phải Chủ tịch Kim Jong Un, cho thấy thứ tự hàng ngũ được xếp từ cao xuống thấp, từ ủy viên thường trực bộ chính trị đến ủy viên bộ chính trị sau đó mới đến ủy viên dự khuyết.

Cuộc họp cũng có sự tham dự của Thủ tướng Park Pong Ju, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Yang Hyong Sop, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ri Myong Su cùng các ủy viên đảng Lao động Ri Su Yong, Kim Phyong Hae, Thae Jong Su, O Su Yong v.v…

Ngoài ra còn có các tướng trong quân đội như Kim Su Gil, Choe Pu Il, No Kwang-chol, Ri Yong Gil.

Theo KCNA, ông Kim Jong Un đã nắm chặt tay dõng dạc tuyên bố: “Phải phát huy tinh thần tự lực cánh sinh giữa tình hình căng thẳng hiện nay”.

Ông nói: “Để đối phó với tình hình căng thẳng, các quan chức cấp cao phải thể hiện trách nhiệm, sáng tạo và tinh thần cách mạng tự lực, tự cường và phát huy thái độ làm chủ trong cách mạng và xây dựng trong tình hình căng thẳng hiện nay và tuân thủ đường lối chiến lược mới của đảng”

“Chúng ta sẽ tổ chức tất cả các hoạt động kinh doanh một cách có trách nhiệm, tích cực và sáng tạo, đồng thời, nâng cao chức năng và vai trò của đảng để đáp ứng nhu cầu phát triển của cách mạng, vực dậy nền kinh tế vốn còn nhiều hạn chế”, KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un.

Đánh giá về phiên họp này, Phát ngôn viên Bộ thống nhất Hàn Quốc Baek Tae Huyn cho biết cần theo dõi sát sao hành động tiếp theo của Bình Nhưỡng bởi phiên họp mở rộng của Triều Tiên đã thảo luận một số vấn đề quan trọng và bầu chọn những cán bộ đảm nhận vị trí chủ chốt trong đảng Lao động.