Tỏa sáng ở V.League, 4 tân binh sắp được thầy Park “nhấc” lên U23 Việt Nam?

So với năm 2018, U23 Việt Nam hiện tại thay đổi rất nhiều về mặt nhân sự. Nhiều khả năng sắp tới, thầy Park sẽ lại gọi những gương mặt mới.

Đầu tháng 6 tới, song song với ĐTQG, ĐT U23 cũng sẽ được tập trung và có trận giao hữu quan trọng với đội tuyển U23 Myanmar để chuẩn bị cho SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm.

Bên cạnh các tuyển thủ đã từng tham dự vòng loại U23 châu Á 2020, rất có thể sẽ có thêm những gương mặt mới đang thi đấu ấn tượng tại V-League và giải hạng Nhất 2019 được HLV Park Hang-seo triệu tập.

1.Nguyễn Trọng Hùng (sinh năm 1997)

Lên đội 1 từ mùa giải năm ngoái nhưng phải đến năm nay, Trọng Hùng mới được hít thở bầu không khí của V-League. Ngay từ màn ra mắt trong trận đấu giữa Thanh Hóa và Bình Dương, Trọng Hùng đã tạo nên một cơn sốt trên khán đài sân Thanh Hóa với những tình huống đi bóng cực kì đẹp mắt cùng pha kiến thiết giúp Rimario lập công.

Mới đây, trong trận đấu với Hà Nội, Trọng Hùng tiếp tục tỏa sáng với pha kéo bóng một chạm cực hay và mở tốc độ trước khi “vặn sườn” Thái Quý rồi dứt điểm đẹp mắt mở tỉ số trận đấu.

Tỏa sáng ở V.League, 4 tân binh sắp được thầy Park nhấc lên U23 Việt Nam? - Ảnh 1.

Ngày càng hoàn thiện mình trong vai trò tiền vệ cánh trái với những pha bứt tốc ấn tượng, Trọng Hùng đang dần trở thành ngôi sao mới của bóng đá xứ Thanh sau sự ra đi của hàng loạt “công thần” ở cuối mùa giải năm ngoái. Nếu cải thiện được thể lực, Trọng Hùng rất có thể sẽ là “nhân tố X” của U23 Việt Nam tại SEA Games 30 và VCK U23 châu Á 2020.

2.Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1997)

Đây là một trong số những cầu thủ U23 hiếm hoi được ra sân trong cả 10 vòng đấu đầu tiên của V-League năm nay. Sau sự ra đi của Sỹ Minh, Mạnh Hùng được HLV Nguyễn Văn Sỹ tin tưởng giao cho vị trí tiền vệ cánh phải của Nam Định.

Dù có thể hình nhỏ con, nhưng bù lại Mạnh Hùng lại sở hữu kỹ thuật cá nhân và tốc độ khá tốt. Tiền vệ mang áo số 10 này chính là người chơi nổi bật nhật trên hàng công của đội bóng thành Nam trong trận ra quân gặp Sài Gòn.

Tỏa sáng ở V.League, 4 tân binh sắp được thầy Park nhấc lên U23 Việt Nam? - Ảnh 2.

Đặc biệt, Mạnh Hùng còn làm “nổ tung” sân Thiên Trường với pha đi bóng vào trung lộ trước khi tung ra cú dứt điểm trái phá bằng chân trái hạ gục thủ môn Đức An nâng tỷ số lên 2-0 cho Nam Định. Khi cần Mạnh Hùng cũng có thể chơi được ở vị trí tiền vệ cánh trái. Sự bổ sung Mạnh Hùng chắc chắn sẽ làm dày thêm “đôi cánh” của U23 Việt Nam

3.Martin Lo (sinh năm 1997)

Được ký hợp đồng chuyên nghiệp từ rất sớm với CLB nổi tiếng tại Australia, nhưng Martin Lo vẫn quyết định trở về quê hương để tìm thử thách mới.

Chỉ bắt đầu làm quen với môi trường bóng đá Việt Nam từ đầu mùa giải hạng Nhất 2019 nhưng Martin Lo đã thích nghi khá nhanh và bắt đầu để lại dấu ấn của mình trong thành tích của CLB Phố Hiến trong những trận đấu vừa qua.

Tỏa sáng ở V.League, 4 tân binh sắp được thầy Park nhấc lên U23 Việt Nam? - Ảnh 3.

Kể từ đầu mùa giải, Martin Lo đá chính 6/7 trận đấu cho Phố Hiến FC, ghi được 3 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo. Sở hữu lối chơi thông minh, khả năng điều tiết trận đấu cực tốt giúp Martin Lo trở thành một thủ lĩnh đúng nghĩa nơi tuyến giữa của Phố Hiến FC. Cầu thủ Việt kiều này là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam,

4.Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 1998)

Mùa giải trước, Văn Hạnh chỉ được ra sân có 6 trận trong màu áo HAGL. Không tìm được chỗ đứng vững chắc ở phố Núi, Văn Hạnh dạt về Hải Phòng và đang cho thấy đó là một quyết định đúng đắn. Tính đến thời điểm này, Văn Hạnh đã có 8 trận ra sân trong màu áo đội bóng đất Cảng và chơi khá chững chạc trong vai trò trung vệ bên cạnh các đàn anh.

Tỏa sáng ở V.League, 4 tân binh sắp được thầy Park nhấc lên U23 Việt Nam? - Ảnh 4.

Từng là thành viên của đội U22 Việt Nam tham dự giải U22 Đông Nam Á 2019 nhưng sau đó Văn Hạnh không có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển U23 chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Chơi không màu mè nhưng ổn định, dứt khoắt, Văn Hạnh sẽ là sự bổ sung hợp lý cho vị trí trung vệ của U23 Việt Nam.