Tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng ngày 31/3, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quý I năm 2023. Chủ trì tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Phan Đình Trạc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sắc – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí là Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã đánh giá khái quát tình hình, kết quả công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy quý I năm 2023. Theo đó, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xử lý một số vụ việc, vụ án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao. Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý 89 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự; tích cực tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với 1.178 trường hợp; tham mưu thường trực thị ủy, thành ủy tiếp 246 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 8.442 đơn khiếu nại. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của các cấp ủy, tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Quang cảnh đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Cũng trong hội nghị, Ban Nội chính Trung ương còn quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị ban nội chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi quản lý, phụ trách. Chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu trong giải quyết công việc. Lãnh đạo các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập tại cơ quan, đơn vị, có giải pháp chấn chỉnh việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo đúng quy định pháp luật. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, nhất là trên các kênh hỏi đáp, phản ánh, kiến nghị trực tuyến; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng quy định pháp luật.

PHƯỚC LIÊU

Nguồn Báo Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/thoi-su/to-chuc-hoi-nghi-giao-ban-truc-tuyen-ve-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-64213.html