“Tính sổ sau thu”: Truyền hình Trung Quốc tung lời đe dọa lạnh lùng về Hồng Kông vào nửa đêm

Cảnh sát Hồng Kông tham gia trấn áp biểu tình ở Hồng Kông ngày 5/8. Ảnh: CNN

Vấn đề Hồng Kông vẫn đang tiếp tục leo thang căng thẳng với nhiều tình tiết mới liên tục xuất hiện.

Ngày 8/8, trang thông tin chính thức cơ quan đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông đưa tin, cùng ngày, cơ quan này đã “triệu tập khẩn cấp quan chức cấp cao Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông và giao thiệp nghiêm khắc, thể hiện sự bất mãn mạnh mẽ và kiên quyết phản đối, yêu cầu phía Mỹ phải đưa ra giải thích rõ ràng”.

Động thái của Bắc Kinh liên quan đến việc quan chức cấp cao Tổng lãnh sự Mỹ tại Hồng Kông Julie Eadeh tiếp xúc với nhóm thủ lĩnh đối lập Hồng Kông Joshua Wong tại khu Admiralty, Hồng Kông ngày 6/8. Hình ảnh cuộc gặp này được nhiều kênh truyền thông chính thức Trung Quốc như báo đảng Nhân dân nhật báo hay Thời báo Hoàn cầu đăng tải.

Trước thông tin từ Trung Quốc, bà Morgan Ortagus – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ trong cuộc họp báo cùng ngày cáo buộc, phía Bắc Kinh đang thực hiện hành vi “thiếu trách nhiệm”.

“Tôi cho rằng, tiết lộ thông tin cá nhân, hình ảnh, thông tin con cái của quan chức ngoại giao Mỹ không được gọi là giao thiệp nghiêm khắc mà là cách làm của kẻ côn đồ. Đây không phải là hành vi của quốc gia có trách nhiệm”, bà Ortagus phát biểu.

Bà này cho biết thêm, đây là công việc thường nhật của các nhân viên quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tại các nước bản địa: “Quan chức ngoại giao Mỹ sẽ gặp gỡ với quan chức chính phủ và cũng sẽ tiếp xúc với cá nhóm biểu tình đối lập và điều này không chỉ diễn ra ở Hồng Kông hay Trung Quốc”.

Đáng chú ý, khoảng 22h30 đêm ngày 8/8 (giờ Bắc Kinh), Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV bất ngờ tải đoạn video bình luận về cuộc gặp giữa quan chức Mỹ và nhóm đối lập tại Hồng Kông, đồng thời cảnh báo Washington sẽ phải “trả giá”.

Cụ thể, CCTV đổ lỗi cho Mỹ về tình hình bạo lực ở Hồng Kông và cáo buộc bà Eadeh là “bàn tay hắc ám đứng phía sau sự hỗn loạn của Hồng Kông”.

“Làm điều ác chắc chắn sẽ phải trả giá. Bàn tay hắc ám một khi đã hiện hình thì không thể gột rửa sạch… Nhúng tay tất sẽ bị bắt. Hồng Kông sẽ không cho phép sự hỗn loạn tiếp diễn. Hôm nay là tiết Lập thu, [Trung Quốc] sẽ làm gì sau mùa thu? Hãy cứ đợi xem”, CCTV cảnh cáo.

Tại Trung Quốc, tiết Lập thu năm nay rơi vào ngày 8/8 trong khi dân gian Trung Quốc có câu “Tính sổ sau thu”, do đó, giới phân tích cho rằng, đây có thể là lời cảnh cáo của Bắc Kinh về thời điểm giải quyết vấn đề hỗn loạn đang diễn ra tại Hồng Kông hiện nay.

Các cuộc biểu tình đang diễn ra tại Hồng Kông bắt đầu bùng phát từ cuối tháng 3 vừa qua nhằm phản đối chính quyền đặc khu thông qua dự luật dẫn độ tội phạm hình sự. Bắc Kinh từng nhiều lần cáo buộc các thế lực phương Tây, bao gồm Mỹ can thiệp vào vấn đề Hồng Kông. Trái lại, Washington bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến tình hình đặc khu của Trung Quốc.

Tục ngữ “tính sổ sau thu” vốn bắt nguồn từ các vùng phía Bắc Trung Quốc. Nông nghiệp ở miền Bắc, mỗi năm chỉ có một mùa, vì vậy sau khi thu hoạch mùa màng (thường vào mùa thu), người dân mới có thu nhập kinh tế. Các chi phí còn nợ trong năm có thể được tính toán giải quyết sau vụ thu hoạch.

Ngày nay, câu tục ngữ này mang hàm ý so sánh rằng “đợi sự việc phát triển đến giai đoạn cuối cùng rồi sẽ đánh giá đúng sai, hoặc đợi thời cơ chín muồi để tiến hành đáp trả”.