Tin vắn trong tuần: Lộ diện thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nhiều shipper sập bẫy lừa đảo

Những tin chính: Vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy, 4 người liên quan vụ 31 học sinh ngộ độc, Bắt giữ khoảng 7 tấn ngà voi nhập lậu…

Bắt giữ khoảng 7 tấn ngà voi nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay

Sáng 20/3 tại cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng), Cục Hải quan Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Công an Hải Phòng khám xét 1 container 20 feet chứa ngà voi nhập lậu từ châu Phi.

Theo nguồn tin từ Cục Hải quan thành phố Hải Phòng cho biết: bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục đã phân tích, đánh giá 6 container nghi vấn; trong đó xác định lô hàng gồm 3 container (khai báo là hạt lạc) có dấu hiệu rủi ro rất cao.

Cụ thể, lô hàng xuất phát từ Angola, được chuyển tải qua Singapore nhằm che dấu tuyến đường vận chuyển; mô tả tên hàng hóa bằng ngôn ngữ không phổ thông và sử dụng thông tin người nhận hàng không chính xác… Đây là thủ đoạn mới, hết sức tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan Hải quan.

Được biết ngà voi châu Phi do Cục Hải quan Hải Phòng chủ trì bắt giữ thuộc Phụ lục I của Công ước CITES nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, vi phạm quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng có liên quan xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Nhiều shipper sập bẫy lừa đảo vì kẻ gian tráo hàng khi nhận đơn

Tại cơ quan Công an Long khai nhận để kiếm tiền ăn tiêu, Long nảy sinh ý định mua vỏ điện thoại, đồng hồ rồi vào mạng xã hội facebook tìm cửa hàng bán sản phẩm có đặc điểm tương tự, đặt mua và hướng dẫn người bán chuyển ra thành phố Móng Cái để Long nhận và trả tiền.

Lợi dụng việc được kiểm tra hàng trước khi nhận, long đã tráo đổi vỏ điện thoại, đồng hồ đã chuẩn bị từ trước rồi đưa ra nhiều lý do để không nhận hàng.

Hiện, vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Lộ diện thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Trước đó, sáng 17/3, Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình nhận được tin báo từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, về việc xảy ra hàng loạt vụ mất trộm tài sản của nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, trong khoảng thời gian từ 3h đến 5h

ngockhanh-4173-8721.

Đối tượng Nguyễn Đức Quân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18/3, cơ quan công an đã xác định, bắt giữ đối tượng Quân khi xuất hiện tại khu vực Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Quân đã thừa nhận là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên.

Cùng với việc làm rõ hành vi trộm cắp của đối tượng Quân, cơ quan công an đã làm rõ, số tài sản trộm cắp được Quân đem tiêu thụ ở ngõ 295 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra.

Triệt phá đường dây ma túy do 2 mẹ con cầm đầu giữa trung tâm Đà Nẵng

Khám xét nhà các đối tượng, lực lượng công an thu giữ hơn 100 tép heroin được chia nhỏ và một số dụng cụ để sử dụng các chất ma túy.

Hiện, công an đang tiếp tục truy bắt Phúc và những đối tượng liên quan trong đường dây ma túy này.

Theo công an quận Hải Châu, Phúc “lì” từng được đưa đi cai nghiện, còn bà Thanh (mẹ Phúc) là người có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình giám sát, các trinh sát xác định ngoài căn nhà 3 tầng và một số căn nhà cấp 4 liền kề tại hẻm 572 đường Ông Ích Khiêm, Thanh còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị cao tại mặt tiền đường Lê Duẩn, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Trường Tộ,…

Xác định 4 người liên quan vụ 31 học sinh bị ngộ độc

Theo đó, cơ quan điều tra đã mời các trường hợp liên quan đến làm việc và cung cấp thông tin, trong đó có hai trường hợp người Việt Nam, hai trường hợp người nước ngoài. Hiện tại Công an huyện Krông Ana vẫn chưa cung cấp danh tính của những người này.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 22/3, có bốn người lạ mặt (ba nữ và một nam) đứng trước cổng trường Tiểu học Lý Tự Trọng phát bóng bay cho học sinh. Khi bảo vệ phát hiện, nhóm này lập tức rời đi.

Theo báo cáo của trường Tiểu học Lý Tự Trong, có 31 em bị ngộ độc. Trong đó, 17 em nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Krông Ana và 14 em đang theo dõi tại nhà.

Vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam

Có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng (chưa mở nắp, nhiều nhãn hiệu khác nhau, mỗi tuýp được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ) và 17 chai nước súc miệng. Tiến hành kiểm tra bên trong các tuýp kem đánh răng nêu trên, phát hiện có 157 tuýp chứa tổng cộng 11.284,57 gram ma túy các loại Ketamine và MDMA.

saostar-ia12sx620cl8ldxa

Theo lời khai ban đầu, các tiếp viên đã nhận lô hàng thông qua một đồng nghiệp làm chung hãng để đưa về Sân bay Tân Sơn Nhất, tiền công là hơn 10 triệu đồng. Sau đó, số kem đánh răng này được chia ra cho từng người để vận chuyển.

Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của các tiếp viên tại quận Gò Vấp và quận Bình Tân (TP.HCM). Tuy nhiên, trong nhà của các tiếp viên không tàng trữ các chất cấm.

ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có quyết định khởi tố vụ án. Qua làm việc, các tiếp viên cũng cung cấp các đoạn tin nhắn thỏa thuận tiền công vận chuyển 10 triệu đồng với người giao hàng tại Pháp. Từ những cơ sở trên, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã ra quyết định trả tự do cho các nữ tiếp viên do chưa đủ cơ sở để khởi tố bị can.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 nghi can có liên quan. Tuy nhiên Danh tính 2 người bị bắt chưa được tiết lộ.

Chiều 23/3, Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết 4 tiếp viên nghi vận chuyện ma túy từ Pháp về đã vi phạm quy định của ngành nên sẽ bị xem xét cho thôi việc. Mặc dù các tiếp viên đã được lực lượng chức năng trả tự do do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, nhưng các tiếp viên này vẫn sẽ bị xử lý theo quy định về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không.