Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và có bài phát biểu tại G20

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Việc này khẳng định chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết vào chiều 20/6.

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thăm Nhật Bản từ ngày 27/6 đến ngày 1/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 20/6,

Dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kiến có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của Thượng đỉnh G20, chia sẻ tầm nhìn, ý tưởng hợp tác và nỗ lực của Việt Nam trong xử lý các vấn đề kinh tế toàn cầu, vì hoà bình, thịnh vượng, cùng phát triển. Thủ tướng Việt Nam cũng sẽ tiếp xúc song phương với lãnh đạo một số nước dự G20.

Đây là lần thứ 4 trong vòng 10 năm Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20.

Đặc biệt, chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai bên đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. “Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ, tăng cường phối hợp song phương trên các diễn đàn khu vực và quốc tế”, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.