Thống kê mới gây bất ngờ: “Tự sướng” có thể cướp đi mạng sống của bạn

Nghiên cứu gần đây cho biết trên khắp thế giới có 259 người chết và 137 người bị thương khi chụp ảnh selfie trong giai đoạn 2011-2017. Trong đó, nam giới chiếm 3/4 số ca tử vong.

Nguy cơ tiềm ẩn từ việc chụp ảnh “tự sướng” (selfie)

Trong dịp nghỉ lễ cùng gia đình đến vườn quốc gia Yellowstone (Mỹ), Brandi Burgess đã trông thấy một chú bò rừng khoảng 900 kg trông có vẻ ngoan ngoãn và trong tầm để “xin” một kiểu ảnh với nó. 

Ngay khi cô quay lưng và giơ điện thoại lên để chụp hình, liền nghe thấy có người cảnh báo “Nó đang bắt đầu chạy kìa”, Burgess đã cố gắng bỏ chạy thật nhanh.

Nhưng “Khi tôi chạy được khoảng ba bước thì nó đã đuổi kịp tôi, sau đó tôi bị hất bay lên không trung” cô kể lại “Khi chạm đất, tôi nghĩ nó sẽ giẫm lên tôi, và đời thế là hết”.

May mắn là chồng cô đã nhanh chóng chạy đến và sau khoảng một phút nhìn chằm chằm 2 người, con thú trên cạn lớn nhất Bắc Mỹ mới bắt đầu bỏ đi. Thật may là cặp sừng của nó đã mài nhẵn, nếu không thì Burgess đã bị đâm thủng chứ không chỉ là vài vết bầm ngoài da.

Thống kê mới gây bất ngờ: Tự sướng có thể cướp đi mạng sống của bạn - Ảnh 1.

“Tôi không có ý định đến gần nó. Đó chỉ là cơ hội để có một tấm ảnh selfie đẹp, nhưng nếu quay lại tôi chắc chắn sẽ không dám chụp như vậy nữa, thật sự tôi đã may mắn, rất may mắn”, cô nói.

Không phải ai cố có một tấm ảnh selfie thật hoành tráng cũng may mắn thoát chết như Burgess. 

Năm 2019, hai nữ sinh Nga đã thiệt mạng khi chụp ảnh tự sướng, hay 3 chàng trai ở Ấn Độ đã mất mạng khi chụp ảnh trên đường ray, và một sinh viên ở Arkansasd cũng không qua khỏi khi rơi khỏi một vách đá khi cố chụp ảnh.

Tử vong do Selfie tiếp tục gia tăng

Một nghiên cứu được công bố gần đây cho biết có 259 người chết và 137 người bị thương khi chụp ảnh selfie trên khắp thế giới trong giai đoạn 2011-2017; trong khi chỉ có 3 người chết năm 2011 thì năm 2017 đã là 93 người thiệt mạng. 

Nam giới chiếm 3/4 số ca tử vong khi chụp ảnh tự sướng, một nửa số nạn nhân ở độ tuổi 20-29 và 36% là 10-19 tuổi, cao nhất là tại Ấn Độ chiếm gần 1/2 vụ, tiếp theo là Nga và Hoa Kỳ.

Thống kê mới gây bất ngờ: Tự sướng có thể cướp đi mạng sống của bạn - Ảnh 2.

Ngã từ vách đá, tai nạn xe hơi, thú tấn công, chết đuối, tai nạn súng đạn – tất cả đều nằm trong vô số cách người ta đã chết hoặc bị thương khi chụp ảnh tự sướng. 

Trong đó đuối nước, va chạm với tàu hỏa và té ngã là những nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất – chỉ một khoảnh khắc mất tập trung đã có thể tự hại mình. 

Bên cạnh đó, các tác giả của nghiên cứu cũng cho rằng vì chụp ảnh tự suớng không được ghi nhận là nguyên nhân chính thức gây tử vong, nên con số thực sự có khả năng cao hơn nhiều.

Kết quả này đã cảnh báo mọi người chụp ảnh phải thận trọng hơn và giới quản lý cần thiết lập các “khu vực không selfie” ở những nơi tham quan, địa điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nhưng với ước tính 24 tỷ ảnh tự chụp mất một năm, thì vẫn còn rất nhiều điều để thay đổi.

Các tác giả nghiên cứu cho rằng: “Selfies, bản thân nó không gây hại, nhưng chính hành vi của con người đi kèm với selfies mới là nguy hiểm. Mọi người cần được giáo dục về những hành vi nguy hiểm và những nơi không nên chụp ảnh tự sướng”

Ảnh hưởng của mạng xã hội

Vậy tại sao, ngày càng nhiều người chấp nhận leo lên vách đá hay đến gần những con thú nguy hiểm chỉ để chụp một tấm ảnh?

John Grohol, bác sĩ nhà tâm lý học ở Massachusetts, đồng thời người sáng lập trang web Psych Central, cho biết không phải ngẫu nhiên mà sự gia tăng của những cái chết vì selfie lại trùng với sự phổ biến của các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và Twitter.

“Đó là một động lực tâm lý khi mọi người nhận được nhiều lượt “like” hơn. Điều này chứng tỏ với họ rằng những người khác nhận thấy bức ảnh đó hấp dẫn và thú vị. … nó cũng như nói với chính bản thân họ ‘Này, bạn đang làm tốt lắm, hãy tiếp tục nếu bạn muốn được mọi người thêm “like”” bác sĩ chia sẻ.

Và điều này tiếp tục gia tăng, khi mọi người nghĩ phải có thêm những tấm hình cùng các động tác hay ho tại những địa điểm tuyệt vời, ít nhất cũng bằng hoặc hơn tấm hình được đăng vừa rồi.

Ngày càng có nhiều nghiên cứu về “selfitis” hay ám ảnh chụp ảnh tự sướng. Trong một nghiên cứu của sinh viên ở Ấn Độ, các nhà nghiên cứu đã tìm ra ba đặc điểm khiến con người bị “selfitis”: mong muốn được mạng xã hội quan tâm, cải thiện hình ảnh (tạo hình ảnh tốt hơn về nơi họ đang đến hoặc những gì họ đang làm) và cạnh tranh lẫn nhau.

“Kết quả cho thấy những người mắc “selfitis” mãn tính đang phải tìm cách hòa nhập với mọi người xung quanh và có biểu hiện các triệu chứng tương tự như nghiện” Giáo sư tiến sĩ tâm lý học Mark Griffiths tại Đại học Nottingham Trent phát biểu.

Giáo sư Griffiths cho biết thêm “selfitis” không phải là một định nghĩa sử dụng trong lâm sàng. “Nghiên cứu của chúng tôi chỉ đơn giản là xem xét liệu có ham muốn chụp ảnh tự sướng quá mức hay không, và chúng tôi đã kết luận rằng nó có xuất hiện.”

Nỗ Lực Toàn Cầu

Thấy được nguy cơ tiềm tàng ngày một tăng của chụp ảnh selfie trên toàn cầu đặc biệt tại Ấn Độ, anh Deepak Gandhi đã quyết định ra mắt website SelfieToDieFor.org để giáo dục mọi người về sự nguy hiểm của chụp ảnh tự sướng và khuyến khích các du khách thực hiện cam kết selfie an toàn.

“Selfies thì vui đấy, nhưng hãy để nó mãi như vậy! Chứ không phải trở thành nguyên nhân xảy ra các sự việc đáng tiếc. Có một ranh giới mong manh mà tất cả chúng ta đều biết, và hậu quả sẽ đến nếu chúng ta vượt qua nó”, ông nói.

Thống kê mới gây bất ngờ: Tự sướng có thể cướp đi mạng sống của bạn - Ảnh 3.

Đã bắt đầu có các nỗ lực toàn cầu để kiềm chế những người chụp ảnh tự sướng. Ở Mumbai (Ấn Độ), 16 khu vực đã được tuyên bố là “khu vực không selfie”. 

Tại Indonesia, các quan chức đã triển khai một “điểm selfie an toàn” trên đỉnh núi Merapi – địa điểm hiểm trở, đã chứng kiến nhiều trường hợp tử vong do cố chụp ảnh. 

Một ứng dụng điện thoại khác tên Saftie cho phép người dùng chia sẻ các địa điểm chụp ảnh tự sướng nguy hiểm và thông báo cho người dùng khi họ ở gần một địa điểm như vậy.

*Theo webmd