Thời tiết ngày 2/5: Cả nước nắng nóng trong ngày gần cuối đợt nghỉ lễ

Hầu khắp các vùng trên cả nước có nắng, nhiều nơi nắng nóng cục bộ, nhưng vẫn khá thuận lợi cho người dân vui chơi khi đợt nghỉ lễ sắp kết thúc.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối khí lạnh cuối mùa đã tan và vùng áp thấp nóng phía Tây dần phát triển, nhiệt độ ngoài trời ở miền Bắc sau nhiều ngày dịu mát, nay có xu hướng tăng dần và có dấu hiệu oi bức.

Trong hôm nay (2/5), phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có nắng nhiều hơn, trong đó Tây Bắc Bộ nắng sớm, đến chiều nhiệt độ hầu khắp khu vực này sẽ dao động từ 31-33 độ. Sau đó, chiều tối và đêm những nơi này khả năng có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ chiều tối có mưa rào và giông rải rác, nhiệt độ hạ thấp nhất 21-22 độ, trời dịu mát.

Nhiều địa phương xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi lên đến trên 37 độ C (Ảnh minh hoạ).

Nhiều địa phương xuất hiện nắng nóng gay gắt.

Đến ngày 3/5, những khu vực này bắt đầu có nắng nóng cục bộ.

Còn đối với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, cũng có nắng từ sáng nhưng trong ngày xen kẽ có mây nên nhiệt độ thấp hơn, từ 28-30 độ.

Trong khi đó, từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, Tây Nguyên thời tiết vẫn ổn định với trời nắng, nhiệt độ dao động 31-34 độ; riêng một số nơi ở Tây Nguyên có nắng nóng trên 35 độ; đến chiều tối và đêm khả năng có mưa giông.

Khu vực Nam Bộ vẫn xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng miền Đông 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 2/5:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Lai Châu – Điện Biên có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng miền Đông 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Hà Nội

Có mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.