Thêm tội tàng trữ ma túy cho đối tượng “Thông chốt” bất thành đấm vào mặt CSGT tại Quảng Ninh

Các đối tượng không những không chấp hành mà còn xuống xe dùng tay đấm vào mặt một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ làm chảy máu mũi.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, qua đấu tranh khai thác, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều tiến hành khám xét chỗ ở của Trần Văn Hùng (SN 1982) đối tượng trong vụ chống người thi hành công vụ vào ngày 7/2 tại chốt kiểm soát cầu Đá Vách.

Qua đó, đã phát hiện đối tượng này có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, lực lượng chức năng tiến hành khám xét chỗ ở của Trần Văn Hùng tại khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, tại đây lực lượng chức năng đã thu giữ 1 túi nilon chứa cây thực vật (nghi là chất ma túy loại cỏ), 2 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là chất ma túy), 1 túi nilon chứa 1 viên nén màu xám (nghi là ma túy tổng hợp).

148115000_635813887288793_8180306081212347116_n

Lực lượng chức năng tiến hành khống chế hai người đàn ông có hành vi chống người thi hành công vụ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trần Văn Hùng khai nhận chất ma túy thu được trên là của mình đã mua về để sử dụng dần.

Trước đó Phapluatplus.vn đã đưa tin, Vào khoảng 11h30p, ngày 7/2/2021, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Đá Vách, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh phát hiện xe ô tô bán tải màu vàng cam mang BKS 14C -134.74 trên xe có 2 người, đang di chuyển qua chốt kiểm dịch hướng từ phường Mạo Khê, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đi sang huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương.

Cơ quan chức năng đã ra tín hiệu dừng xe và cho biết do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên UBND tỉnh Quảng Ninh đã phong tỏa toàn bộ TX. Đông Triều, không cho người và phương tiện ra, vào thị xã và yêu cầu lái xe cho phương tiện quay trở lại.

147981403_4042150349162763_789111796526443548_n

Cơ quan chức năng đang lấy lời khai của 2 người đàn ông có hành vi vi phạm về quy định phòng chống dịch và chống người thi hành công vụ.

Tuy nhiên lái xe không những không quay đầu lại mà còn tự ý tháo dỡ rào chắn khu vực đường gom khu đô thị Tân Việt Bắc đi lên cầu Đá Vách để cho phương tiện di chuyển hướng sang huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Ngay lập tức lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 đã yêu cầu lái xe, cho xe quay trở lại TX. Đông Triều.

Tuy nhiên, lái xe không những không chấp hành mà còn xuống xe dùng tay đấm vào mặt một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ làm chảy máu mũi.

Tổ công tác lập tức khống chế bắt giữ 2 đối tượng, đồng thời đưa cán bộ CSGT đi cấp cứu. Tại cơ quan Công an, hai đối tượng trên được xác định là Phạm Văn Thuận (SN1975; HKTT tại Khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, TX. Đông Triều, Quảng Ninh) lái xe và Trần Văn Hùng (SN 1982; HKTT tại tổ 13, Khu 2, phường Trưng Vương, TP. Uông Bí, Quảng Ninh).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng TX Đông Triều hoàn thiện hồ sơ, tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để điều tra, làm rõ hành vi chống đối người thi hành công vụ và tội tàng trưc trái phép chất ma túy.

 

Theo Nguyễn Quang (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/them-toi-tang-tru-ma-tuy-cho-doi-tuong-thong-chot-bat-thanh-dam-vao-mat-csgt-tai-quang-ninh-d148230.html