Thanh niên chém đứt lìa tay người đàn ông dẫn đến tử vong ra đầu thú

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận do thấy anh Hậu đi chung với người mình yêu nên ghen tuông, sau đó dùng mã tấu chém nạn nhân đứt lìa tay dẫn đến tử vong.

Trưa 27/12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Chí Thanh (SN 1988, ngụ TX. Phú Mỹ) để điều tra về hành vi “Giết người”.  

Nạn nhân trong vụ việc là anh Nguyễn Đình Hậu (SN: 1977, ngụ TP. Bà Rịa).

Theo điều tra ban đầu, giữa Thanh và chị M. (SN: 1994) có mối quan hệ tình cảm. Rạng sáng 25/12, Thanh thấy anh Hậu chở M. đi trên xe máy nên đã đuổi theo.

Khi đến khu vực bờ sông Thị Vải, thuộc TX. Phú Mỹ thì cả 2 dừng xe để nói chuyện.

Bực tức vì thấy bạn gái nói chuyện với trai lạ, Thanh đã dùng mã tấu chém anh Hậu ngã gục. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đứt lìa tay phải và bị thương ở gót chân trái, anh Hậu sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Thanh bỏ trốn và đến chiều 26/12 thì ra cơ quan công an đầu thú.