Thanh Hoá: Bắt đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh người khác vay tiền trên mạng xã hội

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận do “nghiện” chơi game trên mạng xã hội và nợ nần nhiều nên Bình nên lên mạng giả danh người khác để lừa đảo…

Ngày 30/9, thông tin từ công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Thọ Xuân vừa phá Chuyên án, điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Văn Bình (SN  2000, ở xã Vĩnh Thuỷ, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) về hành vi lừa đảo chiếm đọat tài sản…

Đối tượng Lê Văn Bình

Đối tượng Lê Văn Bình

Trước đó, Công an huyện Tho Xuân nhận được tin báo của chị L.T.T (SN 1981, ở xã  Tây Hồ, huyện Thọ Xuân) về việc chị bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 7 triệu đồng. Theo trình báo của chị T: Gần đây, chị có nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản Zalo có ảnh đại diện và tên một người quen của gia đình chị.

Sau khi nhận lời mời kết bạn, chủ tài khoản Zalo này đã hỏi vay chị một số tiền. Tưởng là người quen của gia đình nên chị T đã nhiều lần gửi tiền vào nhiều tài khoản khác nhau cho đối tượng với tổng số tiền. Sau khi chuyển tiền, đối tượng lại tiếp tục hỏi vay nên chị T mới nghi ngờ và gọi điện cho người quen thì mới biết hình ảnh và tài khoản Zalo là giả mạo nên đã làm đơn trình báo Công an huyện Thọ Xuân.

Cũng với thủ đoạn trên, đối tượng này đã lừa đảo của chị D.T.N, sinh  năm 1987  ở xã Tây Hồ số tiền 6,5 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Tho Xuân đã tập trung xác minh, điều tra, làm rõ và lập án đấu tranh. Qua đó đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Văn Bình là thủ phạm đã gây ra các vụ lừa đảo nói trên.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận do “nghiện” chơi game trên mạng xã hội và nợ nần nhiều nên Bình đã lên mạng xã hội lấy ảnh của người khác làm ảnh đại diện trang cá nhân của mình để mạo danh và hỏi vay tiền.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Theo Duy Khương (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/thanh-hoa-bat-doi-tuong-lua-dao-bang-thu-doan-gia-danh-nguoi-khac-vay-tien-tren-mang-xa-hoi-d167558.html