Thảm kịch kinh hoàng trong tang lễ tướng Iran Soleimani: 35 người tử vong vì giẫm đạp

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, một sự cố đám đông giẫm đạp lên nhau đã xảy ra trong nghi thức đưa tang tướng Qasem Soleimani ngày 7/1, khiến ít nhất 35 người tử vong.

Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời người đứng đầu Dịch vụ y tế khẩn cấp Pirhossein Koulivand, cho biết ít nhất 35 người đã thiệt mạng và 48 người khác bị thương trong sự cố giẫm đạp xảy ra ở tang lễ tướng Soleimani tại quê nhà Kerman, vùng tây nam Iran.

“Thật không may là do hệ quả của sự cố giẫm đạp, một số đồng bào của chúng ta đã bị thương và một số thiệt mạng trong quá trình diễn ra nghi thức tang lễ,” ông Koulivand nói.

Các video ban đầu đăng tải trên mạng cho thấy nhiều người nằm trên đường, trong khi những người khác la hét và cố gắng giúp đỡ người bị nạn.

Hàng trăm nghìn người dân Iran tập trung về thành phố Kerman vào sáng nay, 7/1, để tưởng nhớ ông Soleimani – tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds của Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Lãnh đạo IRGC Hossein Salami phát biểu tại một sự kiện mít-tinh, đe dọa sẽ “thiêu rụi” những nơi được Mỹ hậu thuẫn.

“Chúng ta sẽ báo thù. Chúng ta sẽ nổi lửa ở những nơi mà [Mỹ] yêu thích,” Salami nói, và trong khi đám đông hô vang để hưởng ứng.

Hình ảnh trên cao quang cảnh tang lễ tướng Iran Qasem Soleimani tại quê nhà Kerman

Ông Soleimani được xem là nhân vật quyền lực hàng đầu ở Iran sau lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei. Ông thiệt mạng trong vụ không kích do Mỹ tiến hành nhằm vào một sân bay ở thủ đô Baghdad, Iraq, hôm 3/1.

Tang lễ của ông Soleimani, được tổ chức từ ngày 5/1 theo nghi thức quốc tang, đã thu hút gần 1 triệu người đưa tiễn. Trong đó, buổi lễ diễn ra ở Đại học Tehran có sự tham gia của lãnh tụ Ali Khamenei.

Tang lễ diễn ra trong bối cảnh giới chức Iran tuyên bố sẽ có hành động mạnh mẽ nhằm trả đũa Mỹ.

Ali Shamkhani, thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran, nói: “Người Mỹ cần biết là cho đến nay đã có 13 kịch bản báo thù được thảo luận ở Hội đồng, ngay cả khi có sự đồng thuận về kịch bản yếu nhất thì nó vẫn có thể là cơn ác mộng lịch sử đối với người Mỹ.”

Thảm kịch kinh hoàng trong tang lễ tướng Iran Soleimani: 35 người tử vong vì giẫm đạp - Ảnh 2.

Người dân Iran vây quanh cỗ xe chở di hài của tướng Qassem Soleimani trong lễ đưa tang (Ảnh: Sky News)

Cấp cứu các nạn nhân trong sự cố giẫm đạp ở tang lễ tướng Iran Qasem Soleimani ngày 7/1/2020 (Nguồn: @brijeshkntiwari/Twitter)

Hải Võ, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/doi-song/tham-kich-kinh-hoang-trong-tang-le-tuong-iran-soleimani-35-nguoi-tu-vong-vi-giam-dap-8202071164847921.htm