Tàu cá nổ như bom khiến 2 người chết, 1 người mất tích, 5 người bị thương

Trong đêm, tàu cá của ông Bình bất ngờ phát nổ rồi cháy dữ dội. Vụ việc đã khiến 2 thuyền viên tử vong, 1 người mất tích và 5 người bị thương nặng.

Sáng 24/9, UBND xã Hải Châu (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy nổ tàu cá khiến 2 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 5 người khác bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng gần 21h ngày 23/9, tàu cá mang số hiệu TH 91940-TS của gia đình ông Lê Xuân Bình (SN 1976, trú thôn Đông Thắng, xã Hải Châu) đang neo đậu tại sông Yên thì bất ngờ phát nổ 1 tiếng lớn rồi bốc cháy dữ dội.

Chỉ ít phút sau tiếng nổ, ngọn lửa lớn bao trùm cả con tàu. Phát hiện sự việc, nhiều ngư dân trên tàu và các tàu khác lập tức dùng các biện pháp để dập lửa đồng thời gọi cảnh sát cứu hỏa.

Tàu cá nổ như bom khiến 2 người chết, 1 người mất tích, 5 người bị thương - Ảnh 1.

Tàu cá phát nổ rồi bốc cháy dữ dội.

Trong quá trình xảy ra vụ cháy tàu đã khiến 3 ngư dân rơi xuống biển, 5 ngư dân khác bị thương.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn (công an tỉnh Thanh Hoá) đã điều động 1 xe cứu hỏa cùng 10 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa, cứu hộ các nạn nhân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tàu cá nổ như bom khiến 2 người chết, 1 người mất tích, 5 người bị thương - Ảnh 2.

Rất đông ngư dân đến hiện trường hỗ trợ dập lửa nhưng do đám cháy quá lớn nên không thể dập.

Đến 4h sáng nay (24/9), thi thể của 2 nạn nhân là ông Lê Xuân Bình (SN 1976; chủ tàu) và ông Lê Xuân Hiếu (SN1962, cùng trú xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia) đã được tìm thấy.

Sáng nay, lực lượng Cảnh sát PCCC đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn lại đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nổ tàu nói trên.