Sự thật việc giấy thỉnh oan gia trái chủ chùa Ba Vàng đóng dấu treo của BTS PG Quảng Ninh

Dấu treo của Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh xác nhận các tờ giấy của người dân từng thỉnh oan gia trái chủ ở chùa Ba Vàng.

Trên các giấy người dân cung cấp về thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng có đóng dấu treo của Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khiến cho nhiều người thắc mắc.

Vài ngày qua, khá nhiều phật tử, người dân từng tham gia lễ gọi vong, thỉnh oan gia trái chủ ở chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) đã lên tiếng phản ánh về việc “bị vong nhập vào phật tử tại chùa” yêu cầu cúng dường từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, trong các giấy tờ về nội dung thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng mà người dân cung cấp, có đóng dấu treo của Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, khiến cho nhiều người thắc mắc.

Trao đổi với PV, Đại đức Thích Đạo Hiển, Phó Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, ở đây đang có sự hiểu lầm về việc xuất hiện dấu treo của Ban Trị sự tỉnh trên các giấy thỉnh oan gia trái chủ ở chùa Ba Vàng do người dân cung cấp.

“Thực tế, đây là các giấy tờ do người dân gửi đến Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh để phản ánh việc chùa Ba Vàng tiến hành thỉnh oan gia trái chủ, yêu cầu cúng dường nhiều tiền.

Sau khi nhận được các văn bản này, lẽ ra theo nguyên tắc phải đóng dấu công văn đến bằng dấu vuông, ghi ngày tháng. Tuy nhiên, chúng tôi đóng dấu đóng dấu treo của Ban Trị sự vào góc trên phía trái của giấy để xác nhận với người dân, phật tử đã nhận văn bản và lưu tại Ban”, Đại đức Đạo Hiển giải thích.

Sự thật việc giấy thỉnh oan gia trái chủ chùa Ba Vàng đóng dấu treo của BTS PG Quảng Ninh - Ảnh 1.

Đại đức Thích Đạo Hiển.

Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh thông tin thêm, trong vài ngày qua có nhận được khá nhiều giấy tờ do người dân từng tham gia thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng gửi tới.

Liên quan đến việc kỷ luật của Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh (trụ trì chùa Ba Vàng), Đại đứcThích Đạo Hiển nói, ông không bình luận gì thêm và Ban Trị sự tỉnh sẽ nghiêm túc thực hiện các quyết định của Trung ương.

Theo Đại đức Thích Đạo Hiển, kết luận của Hội đồng Trị sự sẽ được chuyển về cho Đại đức Thích Trúc Thái Minh và trong thời gian sớm nhất, Ban Trị sự Phật giáo VN tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức cuộc họp, mời đương sự lên để thông báo kết luận, xử lý theo đúng quy định.

Đối với chức vụ trụ trì chùa Ba Vàng của Đại đức Thái Minh, vị Phó Ban Trị sự PGVN tỉnh Quảng Ninh khẳng định, hiện nay, Đại đức Minh vẫn là trụ trì và tất cả phải chờ ý kiến chỉ đạo của Trung ương Giáo hội.

Trước đó, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng 1 Trung ương GHPGVN cho hay, Đại đức Thích Trúc Thái Minh được quyền khiếu nại đối với quyết định của Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc thuyết giảng và tổ chức “thỉnh vong”, cúng “oan gia trái chủ” tại chùa Ba Vàng.