Sự thật bất ngờ về võ công của “Tổng giáo đầu” Thiếu Lâm Tự bị bắt vì cầm đầu băng cướp

Hòa thượng Thích Vĩnh Húc – người mới bị cảnh sát bắt giữ sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng lại rất kém nếu xét về mặt võ công.

Truyền thông Trung Quốc vừa tiết lộ thông tin rất bất ngờ rằng hòa thượng Thích Vĩnh Húc – người từng tự xưng là “Tổng giáo đầu” Thiếu Lâm Tung Sơn mới bị bắt khẩn cấp do cầm đầu băng đảng cướp giật gồm 16 thành viên ở tỉnh Hà Nam.

Sau vụ bắt giữ, nhiều phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đã hé lộ những thông tin quan trọng liên quan tới cuộc sống cũng như quá trình phạm pháp và cả trình độ võ công thực sự của Thích Vĩnh Húc.

Theo DWNews, Thích Vĩnh Hục là một triệu phụ sở hữu khối tài sản kếch xù ở tỉnh Hà Nam. Tính riêng tài khoản trong ngân hàng, ông đã sở hữu hơn 10 triệu nhân dân tệ (khoảng gần 34 tỷ đồng).

Còn theo tờ Back China, Thích Vĩnh Húc còn sở hữu trái phép nhiều bất động sản ở tỉnh Hà Nam. Vị hòa thượng cầm đầu băng nhóm xã hội đen còn từng gây xôn xao dự luận bằng tuyên bố: “Ngọn núi này là của tôi, hồ chứa trên núi cũng là của tôi. Tất cả đều là của tôi!“.

Sự thật bất ngờ về võ công của “Tổng giáo đầu” Thiếu Lâm Tự bị bắt vì cầm đầu băng cướp - Ảnh 1.

Thích Vĩnh Húc là một triệu phú sở hữu khối tài sản kếch xù.

Tờ báo này còn tiết lộ rằng hiện tại, Thích Vĩnh Húc chỉ còn lại một người thân duy nhất trong gia đình, chính là người mẹ đã 80 tuổi. Bà hiện sinh sống một mình trong một tòa nhà 3 tầng ở một thị trấn nhỏ ở Đặng Châu, tỉnh Hà Nam. Ngôi nhà được bao quanh những tán cây xanh. Do bà có sức khỏe kém nên người dân địa phương không dám báo tin cho bà rằng Vĩnh Húc đã bị bắt bởi sợ bà không chịu nổi cú sốc.

Hai tờ báo Back China và Sina còn tiết lộ thêm rằng Thích Vĩnh Húc từng mở học viện Thiếu Lâm và tuyển học viên để đào tạo võ thuật. Tuy nhiên, thực tế Thích Vĩnh Tín không sở hữu đủ bằng cấp để giảng dậy và trình độ võ thuật của ông cũng chỉ là hạng xoàng.

Cũng chính vì thế, số học viên theo học võ thuật tại đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay và trung tâm đào tạo võ thuật của ông sau một thời gian đã phải đóng cửa vì không tuyển được HLV lẫn học viên.

Thông tin này càng trở nên có cơ sở sau khi một đại diện của Thiếu Lâm Tự khẳng định Thích Vĩnh Húc chưa hề được đào tạo những công phu bản môn của Thiếu Lâm Tự. Sau khi ông bị bắt, nhiều người còn cho rằng, ông thực chất không phải là người biết võ.

Sự thật bất ngờ về võ công của “Tổng giáo đầu” Thiếu Lâm Tự bị bắt vì cầm đầu băng cướp - Ảnh 2.

Thích Vĩnh Húc bị cho là người không biết võ công dù tự nhận là “Tổng giáo đầu Thiếu Lâm Tung Sơn”.

Theo nguồn tin của Sina thì hồi tháng 5 vừa qua, một trung tâm đào tạo võ thuật của Thích Vĩnh Húc ở Đăng Phong – Hà Nam đã bị các cơ quan chức năng ra lệnh cấm hoạt động do thiếu giấy phép.

Truyền thông Trung Quốc cũng tiết lộ rằng vào năm 2008, Thích Vĩnh Húc từng có lần huy động đệ tử của mình để phá rối một cuộc bầu cử ở Đặng Châu. Vĩnh Húc cho rằng chính ông mới xứng đáng được bầu làm người lãnh đạo cao nhất ở địa phương. Thế nhưng, về sau mục đích của Vĩnh Húc bị đổ bể do sự can thiệp của các lực lượng chức năng.

Sự thật bất ngờ về võ công của “Tổng giáo đầu” Thiếu Lâm Tự bị bắt vì cầm đầu băng cướp - Ảnh 3.

Một ngôi nhà ở Đặng Châu – Hà Nam được cho là của Thích Vĩnh Húc.

Còn theo tờ báo Back China, tính cách của Thích Vĩnh Húc cũng là điều gây ra không ít tranh cãi. Có một số nhân chứng đã kể rằng họ từng bị Thích Vĩnh Húc đánh đập, một số người còn bị chấn thương. 

Tuy nhiên, một số người quen của Thích Vĩnh Húc lại khẳng định ông là người rất khiêm cung, tốt bụng và đặc biệt hiếu thảo với mẹ già. Thế nên, không ít người bạn của Thích Vĩnh Húc vô cùng ngỡ ngàng khi hay tin ông bị bắt vì cầm đầu một băng đảng cướp giật.