“Sự công kích của bầu Đức vào ông Cấn Văn Nghĩa cho thấy bất cập trong VFF”

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng Đại hội khóa VIII VFF diễn ra cách đây không lâu chưa giải quyết được triệt để các mâu thuẫn nên giờ mọi thứ lại bùng lên.

Sáng nay, Phó Chủ tịch tài chính VFF Cấn Văn Nghĩa bất ngờ xin từ chức và đã được Chủ tịch Lê Khánh Hải đồng ý. Hiện VFF cũng đang bắt đầu tìm kiếm người thay thế ông Nghĩa. Trước thông tin đầy bất ngờ này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã lên tiếng khen ngợi ông Cấn Văn Nghĩa:

“Tôi hơi ngạc nhiên khi ông Nghĩa từ chức vì nhiệm kì mới vừa đến, cũng mới bắt tay vào làm thôi. Nhưng nếu thời gian qua thật sự là ông Nghĩa chưa mang về nhiều tài trợ cho VFF thì chuyện xin nghỉ việc cho thấy lòng tự trọng của ông ấy.

Việc ông ấy xin nghỉ việc cũng sẽ là điều tốt, tốt hơn rất nhiều người khác đang quyền mà không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu ông ấy thấy mình không làm được việc, nghỉ cho người khác thay thì cũng tốt thôi”.

Ngay trước khi ông Nghĩa xin nghỉ việc ít ngày, bầu Đức đã lên tiếng công khai chỉ trích mạnh mẽ vị Phó Chủ tịch tài chính VFF. Bầu Đức nêu ra 2 quan điểm khuyên ông Nghĩa từ chức, 1 là nếu ông Nghĩa không thể lo nổi lương cho thầy Park, 2 là do tuổi cao.

Sau đó, ông Nghĩa đã lên tiếng cảm ơn bầu Đức vì các cống hiến cho bóng đá Việt Nam, đồng thời khẳng định VFF đủ sức lo cho lương thầy Park nếu gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, ông Nghĩa cũng khẳng định rằng nếu không thể giúp VFF lo lương cho thầy Park, ông sẵn sàng xin nghỉ như lời bầu Đức nói.

Sự công kích của bầu Đức vào ông Cấn Văn Nghĩa cho thấy bất cập trong VFF - Ảnh 1.

Ông Cấn Văn Nghĩa xin nghỉ chức Phó chủ tịch tài chính VFF.

Trước đòn công khích đầy bất ngờ mà bầu Đức dành cho ông Cấn Văn Nghĩa, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng đấy là điều tất yếu, khi Đại hội khóa VIII VFF chưa giải quyết triệt để các mâu thuẫn, thậm chí có thể là đã ra những quyết định nhân sự thiếu hợp lý.

“Chuyện này liên quan tới các vấn đề nội bộ liên đoàn, những ai từng hiểu về công tác tài trợ của VFF. Đây là tín hiệu báo trước còn những vấn đề VFF chưa giải quyết được ở Đại hội khóa VIII, nên giờ nó bung ra. Điều đó thể hiện việc những lá phiếu bầu ở Đại hội có thể chưa chính xác lắm trong việc chọn nhân sự vào các vị trí quan trọng của VFF”.

Sự công kích của bầu Đức vào ông Cấn Văn Nghĩa cho thấy bất cập trong VFF - Ảnh 2.

Bên cạnh việc chỉ trích ông Cấn Văn Nghĩa, bầu Đức đã đề xuất doanh nhân Nguyễn Hoài Nam là người lên thay thế. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng đấy là đề nghị nên cân nhắc, vì những người được bầu Đức giới thiệu thường là có năng lực.

“Tôi nghĩ bầu Đức đã giới thiệu gì chắc phải có cơ sở. Ông này cũng có cổ phần ở CLB nước ngoài được đá vòng sơ loại Champions League. Nếu ông Đức giới thiệu thì chắc chắn là người có năng lực nên tôi rất tin vào những lời giới thiệu của ông Đức”.