Say rượu, con rể nhớ lại mâu thuẫn rồi ra tay giết vợ và cha vợ

(Tổ Quốc) – Trong lúc nhậu, Thanh nhớ lại mâu thuẫn với gia đình bên vợ nên bực tức. Anh ta cầm dao đâm chết vợ và cha vợ, rồi sau đó bỏ trốn.

Ngày 30/6, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thanh (41 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là vợ của Thanh, chị Thạch Thị Sa Phia (35 tuổi) và cha vợ là ông Thạch Sul (66 tuổi). Cảnh sát cho biết Thanh bị bắt giữ vào sáng cùng ngày, sau 6 giờ đồng hồ gây ra vụ án mạng.

Say rượu, con rể nhớ lại mâu thuẫn rồi ra tay giết vợ và cha vợ - Ảnh 1.

Kẻ giết người bị cảnh sát bắt giữ sau 6 giờ gây án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 29/6, Thanh từ Long An trở về Trà Vinh và uống rượu với một số người quen ở huyện Tiểu Cần. Trong lúc nhậu, Thanh nhớ lại mâu thuẫn với gia đình bên vợ nên bực tức.

Tối hôm đó, Thanh thấy vợ nên đã cầm dao đâm chết nạn nhân. Ông Thạch Sul phát hiện sự việc, cũng bị con rể đâm tử vong.

Sau khi gây án xong, thủ phạm ném hung khí và lẩn trốn ở nhà người quen đến sáng hôm sau thì bị cảnh sát bắt giữ.

 

 

 

Theo Văn Minh (Trí Thức Trẻ)

http://ttvn.toquoc.vn/say-ruou-con-re-nho-lai-mau-thuan-roi-ra-tay-giet-vo-va-cha-vo-82020306165027257.htm