Sau tiếng còi xe máy inh ỏi lúc 5h sáng, phát hiện bé sơ sinh bị bỏ cùng lá thư

Ảnh minh họa

Nghe tiếng ồn ào, người bảo vệ chạy ra thì phát hiện một bé sơ sinh được để trước cổng làng trẻ SOS cùng một số vật dụng và lá thư.

Ngày 24/10, ông Nguyễn Xuân Thủy – Giám đốc làng trẻ SOS (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, vừa có trường hợp một cháu bé sơ sinh bị bỏ lại trước cổng làng.

Trước đó vào khoảng 5h sáng cùng ngày, bảo vệ của làng trẻ SOS Vinh nghe tiếng còi xe máy inh ỏi phía ngoài cổng nên chạy ra kiểm tra. Ra đến nơi, người này không thấy ai mà chỉ phát hiện một bé sơ sinh đặt trước cổng.

Sau tiếng còi xe máy inh ỏi lúc 5h sáng, phát hiện bé sơ sinh bị bỏ cùng lá thư - Ảnh 1.

Cháu bé bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại trung tâm.

Người bảo vệ vội vàng ôm cháu bé vào trong rồi báo lên lãnh đạo làng trẻ.

Qua kiểm tra cho thấy, bé gái bị bỏ rơi khoảng 2 ngày tuổi. Ngoài một số quần áo thì có người để lại số tiền 1 triệu đồng kèm lá thư.

Sau tiếng còi xe máy inh ỏi lúc 5h sáng, phát hiện bé sơ sinh bị bỏ cùng lá thư - Ảnh 2.

Lá thư của người mẹ để lại nhờ trung tâm chăm sóc hộ con mình.

Người mẹ này để lại một lá thư với nội dung có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện nuôi con nên nhờ làng trẻ giúp đỡ“, Giám đốc làng trẻ SOS nói và cho biết, hiện làng trẻ SOS đã báo lên chính quyền địa phương để tìm người thân cho cháu bé.

Để đảm bảo sức khoẻ cho cháu bé, đơn vị cũng sẽ đưa cháu đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để kiểm tra.