Sau khi đi mua đồ ăn sáng, mẹ trở về thấy thi thể con 4 tháng tuổi dưới hồ cá

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho cháu Linh

Chị Oanh đặt con nằm trên giường, chèn gối xung quanh rồi đi mua đồ ăn sáng nhưng khi quay về thì phát hiện thi thể bé dưới hồ cá, ngay bên cửa sổ.

Ngày 4/10, thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam), cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc cháu bé 4 tháng tuổi tử vong ở hồ cá.

Thượng tá Long cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng cùng ngày. Vào thời điểm trên, chị Ngô Thị Kiều Oanh (trú thôn Xuân Ngọc 1, xã Tam Anh), mẹ ruột cháu Nguyễn Thị Sâm Ngọc Linh (4 tháng tuổi) cho con nằm ngủ trên giường, cách cửa sổ khoảng 50cm.

Sau khi đi mua đồ ăn sáng, mẹ trở về thấy thi thể con 4 tháng tuổi dưới hồ cá  - Ảnh 1.

Hồ cá nơi phát hiện thi thể cháu Linh

Chị Oanh lấy gối chèn xung quanh giường rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Khoảng 10 phút sau, chị Oanh về nhà nhưng không thấy con ở đâu nên cùng hàng xóm đi tìm.

Mọi người sau đó phát hiện thi thể cháu Linh trong hồ cá ngay vườn nhà. Được biết, cháu Linh mới 4 tháng tuổi và mới biết lật 2 ngày.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.