Sau cuộc hẹn “tử chiến”, 1 người chết, 14 thanh niên ngồi tù

Các bị cáo bị áp giải sau phiên xử.

Sau cuộc hẹn nhau “tử chiến”, Thức cùng 13 đồng bọn dùng hung khí chém chết 1 người, 1 người khác bị thương nặng.

Ngày 13/9, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án 18 năm tù đối với Đặng Trí Thức (21 tuổi), Lê Ngọc Thuận Anh (28 tuổi) cùng 18 năm tù về tội “Giết người”. Ngoài ra, 6 bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ cũng bị tuyên y án từ 4 đến 12 năm tù về cùng tội danh.

Hồi cuối tháng 1, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm Thức và 13 bị cáo khác (17 tuổi đến 28 tuổi) từ 4 đến 18 năm tù về tội “Giết người”. Sau đó, 8 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định mức án cấp sơ thẩm tuyên đúng người đúng tội và phù hợp với hành vi phạm tội của các bị cáo liền quyết định bác toàn bộ kháng cáo tuyên y án sơ thẩm.

Sau cuộc hẹn tử chiến, 1 người chết, 14 thanh niên ngồi tù - Ảnh 1.

Bị cáo Đặng Trí Thức, Lê Ngọc Thuận Anh lãnh y án 18 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13/7/2017, Đặng Trí Thức cùng Phan Thanh Quân đến quán ăn nhậu. Tại đây, Thức, Quân đã bị nhóm của Trần Thiên Bảo dùng ghế, mủ bảo hiểm đuổi đánh. Sau khi chạy thoát, Thức gọi điện thoại rủ đồng bọn cùng nhau kéo đến quán trả thù nhưng nhóm Bảo đã bỏ đi.

Lúc sau, Thức nhận được điện thoại từ Bảo hẹn đến khu vực cầu Quan thuộc xã An Hòa, huyện Trảng Bàng để “tử chiến”. Nhóm Thức liền quay về nhà lấy dao, rựa rồi cùng nhau đi đến điểm hẹn nhưng đến nơi không thấy ai.

Thức dò hỏi và biết Bảo đang ở nhà một người quen nên cả nhóm kéo đến. Khi thấy Bảo đang ngồi cùng Trần Minh Công, nhóm Thức dùng hung khí mang theo lao vào chém. Hậu quả, anh Công thiệt mạng, Bảo bị thương nặng với 27% thương tật.

Gây án xong, Thức cùng đồng bọn đem hung khí đến sân vận động huyện Trảng Bàng cất giấu, sau đó ra đầu thú.