Bổ nhiệm 2 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn.

Thủ tướng đã quyết định bổ nhiệm Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình và Trung tướng Phùng Sĩ Tấn làm Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 16/9, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm Chuẩn Đô đốc Hải quân Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng thời, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình sinh năm 1965, quê quán ở xã Nhân Chính (nay là phường Nhân Chính), quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Ông tốt nghiệp đại học, cử nhân Khoa học quân sự.

Tân Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội hiện là đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Bổ nhiệm 2 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 1.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình.

Năm 2015, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân nhân dân Việt Nam.

Tháng 5/2016, ông trúng cử đại biểu quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 ở đơn vị bầu cử số 1, TP. Hải Phòng với tỷ lệ 85,85% số phiếu hợp lệ.

Một năm sau đó, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam.

Đầu tháng 1/2017, ông chuyển sang làm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam.

Tháng 7/2019, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình được chuyển sang làm Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn sinh năm 1966 quê Phú Thọ.

Tháng 8/2016, ông giữ giữ chức Phụ trách Tư lệnh Quân khu 2 thay cho Thiếu tướng Lê Xuân Duy mất do lâm bệnh hiểm nghèo.

Tháng 12 năm 2016, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 2.

Tháng 5 năm 2019, ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm Trung tướng.