Sau chầu rượu, hai anh em ruột dùng điếu cày đánh chết người

Cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ án. (Ảnh: L.C)

Sau khi uống rượu, Ngọc và em đã cầm điếu cày đánh anh Nguyên tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng 00h15 ngày 15/11, trước cửa nhà số 59, đường Phan Chu Trinh, thuộc tổ 21, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai người dân phát hiện một nam thanh niên tử vong nên đã nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an TP Lào Cai cùng Công an tỉnh Lào Cai đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân cũng như xác định danh tính.

Qua kiểm tra, nạn nhân được xác định là anh Hà Văn Nguyên (SN 1987, trú tại thôn 2, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, tạm trú tại số nhà 067, đường Nguyễn An Ninh, phường Duyên Hải, TP. Lào Cai).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xác định nạn nhân bị đánh tử vong.

Ngay trong đêm, qua điều tra, truy xét đã xác định được 2 đối tượng Trần Thế Ngọc (SN 1993) và Trần Thế Cương (SN 1995, là hai anh em ruột, trú tại tổ 9 phường Phố Mới, TP. Lào Cai) là nghi can số 1 gây ra cái chết cho anh Nguyên.

Đồng thời xác định đối tượng Nguyễn Cao Cường (SN 1989, trú tại thôn Nậm Hẻn, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) là đồng phạm lái xe ô tô biển kiểm soát 29A – 057 – 64 chở 2 đối tượng trên đi gây án.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã tiến hành vận động các đối tượng ra đầu thú. Đến khoảng 2h20 cùng ngày Cương và Cường ra đầu thú, riêng Ngọc thì bắt tại số nhà 237 đường Lương Khánh Thiện, phường Duyên Hải, TP. Lào Cai.

Đấu tranh ban đầu, Ngọc khai nhận do có mâu thuẫn từ trước tại số nhà 237 đường Lương Khánh Thiện, phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, nên Ngọc và Cương đã dùng gậy gỗ và ống điếu đi trên ô tô do Cường điều khiển đuổi đánh Nguyên dẫn đến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Các đối tượng khi gây án đều trong tình trạng có hơi men sau khi uống rượu.

Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.