Cuộc đua kỳ thú: Đội Hồng bị lạc đường suốt 1 tiếng rưỡi là do quay phim chỉ sai luật?

Đội Hồng cứ ngỡ nhờ người dân dùng điện thoại tra cứu địa điểm là phạm luật tại “Cuộc đua kỳ thú” nhưng mà…

Đội Hồng của MLee và Quốc Anh đang có phong độ vô cùng ổn định tại “Cuộc đua kỳ thú 2019” nhưng bất ngờ lại bị tụt xuống vị trí áp chót khi thực hiện nhiệm vụ tại Đà Lạt. Một trong những lý do khiến đội Hồng rớt hạng là do bị lạc đường.

Cuộc đua kỳ thú: Đội Hồng bị lạc đường

Có lợi thế đến địa điểm nhận mật thư và sử dụng Rào cản đầu tiên nhưng đội Hồng lại không thể tìm được đường đến hầm Hỏa xa để làm nhiệm vụ. Sau khi hỏi người dân mà vẫn bị hoang mang, MLee mới hỏi quay phim rằng dùng google map chỉ đường thì có bị phạm luật không thì câu trả lời là “có” nên đội Hồng quyết định không sử dụng.

Tuy nhiên, các đội khác như Nâu hay Xanh dương đều nhờ người dân tìm địa điểm trên điện thoại nên đội Hồng về xem lại cũng khá bất ngờ. Có thể vì người quay phim không rành luật của chương trình nên đội Hồng đã đi một nước cờ sai dẫn đến việc tụt hạng thê thảm.

Cuộc đua kỳ thú: Đội Hồng bị lạc đường suốt 1 tiếng rưỡi là do quay phim chỉ sai luật? - Ảnh 2.
Cuộc đua kỳ thú: Đội Hồng bị lạc đường suốt 1 tiếng rưỡi là do quay phim chỉ sai luật? - Ảnh 3.

Các đội khác vẫn nhờ người dân dùng điện thoại tra cứu

Cuộc đua kỳ thú: Đội Hồng bị lạc đường suốt 1 tiếng rưỡi là do quay phim chỉ sai luật? - Ảnh 4.
Cuộc đua kỳ thú: Đội Hồng bị lạc đường suốt 1 tiếng rưỡi là do quay phim chỉ sai luật? - Ảnh 5.

Đội Hồng thì tưởng là dùng điện thoại bị phạm luật nên không xài