Sau AFC, tới lượt AFF đưa Quang Hải vào top ngôi sao sẽ làm nên “việc lớn”

Quang Hải đang nhận được nhiều sự chú ý từ làng bóng đá khu vực Đông Nam Á nói riêng và cả châu Á nói chung.

Cách đây ít ngày, AFC (LĐBĐ châu Á) đã chọn Quang Hải vào danh sách 6 cầu thủ tại Asiad 2018 có thể tỏa sáng tại Asian Cup 2019. Đánh giá này dựa trên màn trình diễn ấn tượng của Hải “con” ở VCK U23 châu Á và Asiad.

Mới đây, AFF (LĐBĐ Đông Nam Á) cũng đưa ra một danh sách với ý tưởng tương tự, bao gồm 5 ngôi sao được dự đoán sẽ bùng nổ ở AFF Cup 2018.

Sau AFC, tới lượt AFF đưa Quang Hải vào top ngôi sao sẽ làm nên việc lớn - Ảnh 1.

Quang Hải ngày càng trưởng thành và sắc sảo hơn.

Một lần nữa, Quang Hải lại xuất hiện đầu tiên. AFC viết: “Quang Hải là cầu thủ nổi bật trong một năm đặc biệt của đội U23 Việt Nam. 5 bàn thắng của anh, trong đó có những cú sút xa đẳng cấp, giúp U23 Việt Nam lọt vào tới chung kết giải U23 châu Á trên đất Trung Quốc.

Cầu thủ 21 tuổi tiếp tục tỏa sáng tại Asiad với pha lập công quan trọng vào lưới Pakistan cũng như bàn thắng quyết định trước U23 Nhật Bản.

Những ấn tượng đầu tiên của Quang Hải là tại VCK U19 châu Á 2016, nơi U19 Việt Nam lọt vào bán kết. Quang Hải ra mắt ĐTQG năm 2017 và ghi được 1 bàn thắng.

Cái chân trái ma thuật của Hải sẽ là chìa khóa để ĐT Việt Nam giành lấy chức vô địch AFF Cup lần đầu tiên kể từ năm 2008″.

Các cầu thủ còn lại trong danh sách là Safawi Rasid (Malaysia), Stefano Lilipaly (Indonesia), Supachok Sarachat (Thailand), Maung Maung Lwin (Myanmar).

Safawi Rasid và Lillipaly lần lượt ghi 4 bàn cho U23 Malaysia và U23 Indonesia tại Asiad 2018. Supachok Sarachat mới 20 tuổi nhưng đã đóng vai trò quan trọng ở đội bóng hàng đầu Thái Lan Buriram. Maung Maung Lwin có công lớn giúp Myanmar cầm hòa Triều Tiên và vượt qua Iran.