Sao Hàn thời đi học quậy phá như thế nào: Crush bạn tiểu học, rình mò nhà vệ sinh nam, cà khịa bạn bè

Mặc dù hiện tại họ đã trở thành các minh tinh màn ảnh, những sao hạng A đình đám nhưng ít ai biết rằng idol của chúng ta cũng đã trải qua thời đi học với nhiều kỷ niệm dở khóc, dở cười.

Nhiều năm sau nhớ lại vẫn chẳng thể quên được cái thời ríu rít gọi nhau đi học mỗi ngày, cùng la cà hàng quán và luôn nghĩ ra 1001 chiêu trò quậy phá, nghịch ngợm, vô lo vô nghĩ. Đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất bởi hầu như quỹ thời gian mà chúng ta có đều dành trọn cho gia đình, bạn bè, thầy cô. Dù là một chút ngây ngô, một chút nghịch ngợm nhưng đủ khiến nhiều người lưu luyến và muốn quay trở lại.

Dàn sao nổi đình nổi đám xứ kim chi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, trước khi đến với hào quang sân khấu trở thành minh tinh màn ảnh, họ đã từng trải qua thời đi học với nhiều kỷ niệm “bá đạo” cùng những trò nghịch ngợm đúng chất tuổi học trò khiến các fans hâm mộ bao phen ôm bụng phì cười.

1. Kim Tae Hee được mệnh danh là “người đẹp ngủ gật”

Từ tiểu học đến đại học “người đẹp ngủ gật” Kim Tae Hee luôn khiến fans trầm trồ ngưỡng mộ vì bảng thành tích học tập đỉnh của đỉnh. Ngọc nữ “Chuyện tình Harvard” từng khiến cả làng giải trí chao đảo vì có chỉ số IQ cao ngất ngưởng là 148 và bảng thành tích học tập cao chót vót. Cô tốt nghiệp xuất sắc khoa thiết kế thời trang trường Đại học Seoul nhưng lại sớm “đầu quân” vào làng giải trí Hàn và nổi tiếng sau vai diễn trong phim “Nấc thang lên thiên đường”.

Những kỷ niệm khó đỡ của sao Hàn thời đi học: Hết crush bạn tiểu học, ngủ gật, trốn học, lại đến rình mò nhà vệ sinh nam, cà khịa bạn bè - Ảnh 1.

Ngọc nữ của màn ảnh Hàn Quốc.

Ngay từ khi còn đi học, Kim Tae Hee đã là tâm điểm chú ý của các chàng trai bởi cô nàng không chỉ thông minh, xinh đẹp mà còn rất tích cực tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là trượt tuyết. Nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ thời đi học, Tae Hee ngại ngùng chia sẻ: “Một lần trốn học đi chơi nên tôi nhờ bạn đi học thay, không ngờ lần đó bị phát hiện. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy xấu hổ”.

Không chỉ dám trốn học đi chơi đâu, cô nàng còn là chúa “gật gù” trong lớp. Sai lầm lớn nhất mà người đẹp mắc phải khi còn đi học chính là thường xuyên học từ 22h đến 2h sáng hôm sau mới chịu đi ngủ. Và kết quả là sáng hôm sau mặc dù đã ngồi trên giảng đường nhưng hai con mắt cô nàng vẫn còn chưa chịu tỉnh. Nhiều khi không chịu nổi cô nàng gục mặt xuống mặt bàn và ngủ một cách ngon lành.

Những kỷ niệm khó đỡ của sao Hàn thời đi học: Hết crush bạn tiểu học, ngủ gật, trốn học, lại đến rình mò nhà vệ sinh nam, cà khịa bạn bè - Ảnh 2.

Kim Tae Hee thường xuyên học từ 22h đến 2h sáng hôm sau mới chịu đi ngủ.

2. G-Dragon (BigBang) hoà đồng, hoạt bát

G-Dragon – Anh chàng thủ lĩnh của BigBang không chỉ được mến mộ bởi tài năng trong lĩnh vực âm nhạc, anh còn nổi tiếng là ngôi sao có phong cách thời trang cực chất. G-Dragon hiện cũng đang là một trong những idol được nhiều nghệ sĩ khác ngưỡng mộ và học hỏi.

Những hình ảnh thời đi học của G-Dragon cũng khiến người hâm mộ thích thú. Từ khi còn là học sinh Trung học, G-Dragon đã sớm bộc lộ khả năng của mình, ngoài ra, anh chàng còn là một học sinh hòa đồng, hoạt bát và được nhiều bạn bè yêu mến.

Khi còn là học sinh Trung học, G-Dragon đã sớm bộc lộ tố chất nghệ sĩ.

3. Park Shin Hye đam mê chụp ảnh với kẹo

Hiện nay, Park Shin Hye cũng đã là một trong những diễn viên nữ trẻ sáng giá của Hàn Quốc. Đặc biệt, sau drama “The Heirs” vào cuối năm 2013, tên tuổi của Park Shin Hye đã được hâm nóng và luôn được truyền thông săn đón mỗi khi xuất hiện tại sự kiện. Những hình ảnh thời đi học của mỹ nhân này cũng rất được truyền thông và người hâm mộ quan tâm.

Khi nhìn những hình ảnh quá khứ của cô nàng, nhiều người khẳng định cô là một trong những mỹ nhân đẹp tự nhiên của Hàn Quốc. Đặc biệt, trong một hình ảnh thời đi học mới được tiết lộ, Park Shin Hye cho thấy, ngay từ khi còn là học sinh, cô nàng đã rất hoạt bát, đáng yêu và thích kẹo. Minh chứng là cô nàng đã được tặng rất nhiều kẹo và còn chụp ảnh cùng với chúng.

Những kỷ niệm khó đỡ của sao Hàn thời đi học: Hết crush bạn tiểu học, ngủ gật, trốn học, lại đến rình mò nhà vệ sinh nam, cà khịa bạn bè - Ảnh 4.
Những kỷ niệm khó đỡ của sao Hàn thời đi học: Hết crush bạn tiểu học, ngủ gật, trốn học, lại đến rình mò nhà vệ sinh nam, cà khịa bạn bè - Ảnh 5.

Cô nàng một thời là fan của những viên kẹo.

4. Kim Soo Hyun phóng 60 “máy bay lửa” làm cháy cả khu vườn trường

Kim Soo Hyun là cái tên được truyền thông Châu Á ưu ái và nhắc đến nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Sau thành công vang dội của “Vì sao đưa anh tới”, Kim Soo Hyun nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của những nhà tổ chức sự kiện, những nhãn hàng nổi tiếng. Bên cạnh diễn xuất tốt, ngoại hình sáng và giọng ca trầm ấm, Kim Soo Hyun còn được yêu thích bởi tính cách nhí nhố, “tăng động” cực kỳ đáng yêu.

Những kỷ niệm khó đỡ của sao Hàn thời đi học: Hết crush bạn tiểu học, ngủ gật, trốn học, lại đến rình mò nhà vệ sinh nam, cà khịa bạn bè - Ảnh 6.
Những kỷ niệm khó đỡ của sao Hàn thời đi học: Hết crush bạn tiểu học, ngủ gật, trốn học, lại đến rình mò nhà vệ sinh nam, cà khịa bạn bè - Ảnh 7.

Thời đi học Kim Soo Hyun cũng đã rất nghịch ngợm.

Không chỉ là một chàng trai vui vẻ ở hiện tại, thời đi học Kim Soo Hyun cũng đã rất nghịch ngợm. Một trong những kỷ niệm khó phai nhất của anh chàng có lẽ là việc phóng 60 “máy bay lửa” làm cháy cả khu vườn của trường, sau sự việc này, Kim Soo Hyun cũng đã bị cô giáo “trừng trị” thích đáng.

5. Yoona (SNSD) từng “rình mò nhà vệ sinh nam”

Yoona sinh năm 1990, cô là một trong những thành viên nổi tiếng nhất của SNSD, xuất hiện không chỉ với vai trò là một ca sĩ thần tượng, Yoona còn được biết đến như một diễn viên. Trái ngược với vẻ ngoài nhỏ nhắn, dịu dàng, nữ tính, Yoona lại là một cô gái cực kỳ mạnh mẽ và tinh nghịch.

Cô thường xuyên là “trùm” của những trò tinh quái trong SNSD, điển hình như việc tặng dưa chuột cho Jessica, dù biết Jessica dị ứng và sợ dưa chuột hay bỏ thật nhiều muối vào kimbab để “chơi xỏ” Sooyoung và Tiffany, hù dọa trưởng nhóm Taeyeon, sờ mông Jessica,…Ngoài ra, thời đi học Yoona cũng rất nghịch ngợm, một tiết lộ cực kỳ thú vị về độ lầy lội của Yoona khi còn đi học chính là… rình mò nhà vệ sinh nam.

Những kỷ niệm khó đỡ của sao Hàn thời đi học: Hết crush bạn tiểu học, ngủ gật, trốn học, lại đến rình mò nhà vệ sinh nam, cà khịa bạn bè - Ảnh 8.
Những kỷ niệm khó đỡ của sao Hàn thời đi học: Hết crush bạn tiểu học, ngủ gật, trốn học, lại đến rình mò nhà vệ sinh nam, cà khịa bạn bè - Ảnh 9.

Một tiết lộ cực kỳ thú vị về độ lầy lội của Yoona khi còn đi học chính là… rình mò nhà vệ sinh nam.

6. Sehun (EXO) “crush bạn tiểu học”, hay bày trò nhưng lại là một người bạn tốt

Sehun sinh năm 1994 là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm nhạc đình đám EXO. Đặc biệt, vào giai đoạn 2013- 2014, EXO đã xuất hiện và phủ sóng rộng rãi khắp thị trường âm nhạc, trở thành nhóm nhạc thần tượng với số lượng fans tăng theo cấp số nhân. Sehun cũng là một trong những thành viên nổi bật của EXO, anh chàng từ nhỏ đã là một hot boy có tiếng tại Hàn.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, Sehun còn là một chàng trai năng động, hài hước và thích trêu chọc người khác. Minh chứng là trong chương trình thực tế EXO’s Showtime, Sehun cũng đã tạo ra ngôn ngữ mới “Oh yehet” khiến fan bật cười và thích thú.

Những kỷ niệm khó đỡ của sao Hàn thời đi học: Hết crush bạn tiểu học, ngủ gật, trốn học, lại đến rình mò nhà vệ sinh nam, cà khịa bạn bè - Ảnh 10.

Sehun là một trong những nhân tố đặc biệt của nhóm EXO.

Bên cạnh đó, một người bạn của Sehun cũng đã tiết lộ những thông tin thú vị về anh chàng thời đi học. Thời tiểu học, Sehun không hề nổi tiếng trong trường, nếu có thì chỉ nổi tiếng với bọn con trai. Cậu nhóc Sehun thời tiểu học thích một cô bé và tìm đủ mọi cách để trêu chọc nhằm gây chú ý, học lực của Sehun thời tiểu học ở mức bình thường. Về tính cách, cậu bạn của anh chàng cho biết Sehun là một cậu nhóc “hơi khùng khùng”.

Những kỷ niệm khó đỡ của sao Hàn thời đi học: Hết crush bạn tiểu học, ngủ gật, trốn học, lại đến rình mò nhà vệ sinh nam, cà khịa bạn bè - Ảnh 11.

Chàng trai hay trêu chọc các bạn nhằm gây sự chú ý.

7. Song Joong Ki trốn bố đi học diễn xuất

Soong Joong Ki sở hữu cho mình bảng thành tích học tập sáng chói, anh thi đỗ đại học với điểm số ấn tượng 380/400. Từ nhỏ anh đã mơ ước trở thành một diễn viên, anh chia sẻ: “Tôi đã nói với mẹ về việc tôi muốn học diễn xuất, bởi khi nhìn các diễn viên nhí trên truyền hình tôi thấy rất ghen tị”.

Học xong trung học, mỹ nam có khuôn mặt “búng ra sữa” này muốn theo học diễn xuất nhưng bố anh một mực ngăn cản và hướng anh theo nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, khi học đại học anh đã tham gia hoạt động trong câu lạc bộ phát thanh của trường và bí mật theo học nghề diễn. Mãi sau đó bố mẹ anh mới phát hiện, nhưng cuối cùng họ cũng bị anh thuyết phục và để anh bước theo đam mê của mình.

Những kỷ niệm khó đỡ của sao Hàn thời đi học: Hết crush bạn tiểu học, ngủ gật, trốn học, lại đến rình mò nhà vệ sinh nam, cà khịa bạn bè - Ảnh 12.
Những kỷ niệm khó đỡ của sao Hàn thời đi học: Hết crush bạn tiểu học, ngủ gật, trốn học, lại đến rình mò nhà vệ sinh nam, cà khịa bạn bè - Ảnh 13.

Chàng trai đam mê diễn xuất ngay từ khi còn là học sinh trung học.

Song Joong Ki khiến fan “phục sát đất” khi biết suốt 3 năm trung học anh chưa từng nghỉ học một ngày. Anh còn nhận được giải thưởng danh dự dành cho học sinh gương mẫu toàn trường.

8. Kim Hyun Joong bỏ học vì âm nhạc

Ngay từ khi bước chân vào trung học, mỹ nam Kim Hyun Joong đã chẳng tha thiết gì với việc học hành. Thậm chí anh còn bị bố mẹ “áp tải” đến trường, nhưng ngay khi họ quay lưng đi, Kim Hyun Joong đã bỏ trốn đi chơi cùng bạn bè mặc kệ thành tích học ngày càng tồi tệ.

Quyết định táo bạo nhất mà Kim Hyun Joong lựa chọn khi chưa tròn 20 là bỏ học và tham gia một ban nhạc. Tất nhiên anh đã bị bố mẹ ngăn cấm, thậm chí còn dùng bạo lực ép anh quay lại trường, kết quả anh chàng đa tài này đã bồng bột bỏ nhà đi bụi.

Những kỷ niệm khó đỡ của sao Hàn thời đi học: Hết crush bạn tiểu học, ngủ gật, trốn học, lại đến rình mò nhà vệ sinh nam, cà khịa bạn bè - Ảnh 14.
Những kỷ niệm khó đỡ của sao Hàn thời đi học: Hết crush bạn tiểu học, ngủ gật, trốn học, lại đến rình mò nhà vệ sinh nam, cà khịa bạn bè - Ảnh 15.

Chắc hẳn ít ai biết Kim Hyun Joong từng bỏ nhà đi bụi vì âm nhạc.

Lớn hơn một chút, ý thức được tầm quan trọng của việc học, Kim Huyn Joong đã quay trở lại học nốt trung học và thi đỗ vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Kongju, chuyên ngành âm nhạc, có thể nói, bây giờ anh đã khá thành công trên con đường âm nhạc của mình.