S-300 vẫn “án binh bất động” tại Syria: Chuyện gì đang xảy ra?

S-300 vẫn "án binh bất động" tại Syria: Chuyện gì đang xảy ra?
Hệ thống phòng không S-300 tại Triển lãm MAKS tổ chức tại Zhukovsky ngoại ô Moscow. Ảnh: AP

Hình ảnh vệ tinh được Công ty ImageSat International của Israel công bố cho thấy, S-300 và 4 bệ phóng tên lửa dù đã có mặt tại Tây Bắc Syria nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động.

Nhữn hình ảnh mới nhất về hệ thống S-300 mà Nga cung cấp cho Syria chụp ngày 14/11 cho thấy, tổ hợp phòng thủ tên lửa tiên tiến này vẫn chưa thực sự đi vào hoạt động.

Thông tin này được Công ty vệ tinh ImageSat International (ISI) của Israel chia sẻ với tờ Times of Israel ngày hôm này (15/11).

Theo ISI, những hình ảnh vệ tinh chụp tại Masyaf, khu vực nằm ở phía Tây Bắc Syria – nơi từng chứng kiến hàng loạt vụ không kích của Israel cho thấy, các bệ phóng tên lửa S-300 vẫn chưa được dựng lên và nhiều thiết bị của hệ thống, chẳng hạn radar vẫn còn phủ nguyên các tấm lưới ngụy trang.

“Có thể hệ thống S-300 mới triển khai ở Syria vẫn chưa hoạt động”, ImageSat International nhận định, và hiện cũng chưa rõ tình trạng của các tổ hợp lắp đặt tại những địa bàn khác ở Syria như thế nào.

S-300 vẫn án binh bất động tại Syria: Chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 1.

Hình ảnh vệ tinh được ImageSat International công bố hôm 14/11 cho thấy các hệ thống S-300 triển khai ở khu vực Masyaf phía Tây Bắc Syria vẫn chưa đi vào hoạt động. Ảnh: ISI

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức chuyển giao cho Syria các tổ hợp tên lửa phòng không tiên tiến S-300 sau khi chiếc máy bay trinh sát IL-20 của Moscow bị tên lửa S-200 Syria vô tình bắn rơi trên biển Địa Trung Hải vào ngày 17/9/2018.

Trong diễn biến liên quan mới nhất, ngày 24/10, ISI cũng đã cho công bố một loạt ảnh mới chụp được, qua đó lần đầu tiên tiết lộ về vị trí triển khai hệ thống S-300 của Nga tại Syria.

Theo những hình ảnh mà ISI công bố khi đó thì vị trí triển khai S-300 được đặt gần làng Masyaf thuộc tỉnh Hama và 4 bệ phóng tên lửa dù đã có mặt tại đây nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động.

Theo trang mạng Haaretz của Israel, khu vực mà các bệ phóng S-300 được triển khai có rất nhiều cơ sở công nghiệp quốc phòng của Syria, nơi Iran và đồng minh Damascus được cho là vẫn sản xuất các vũ khí chính xác cung cấp cho lực lượng vũ trang Hezbollah. Khu vực này đã từng bị Israel tấn công nhiều lần trong những năm vừa qua.

Còn nhật báo Nga Izvestia thì đưa tin, 3 hệ thống phòng không S-300 mà Moscow cung cấp cho Syria thuộc những phiên bản tên lửa tiên tiến nhất với tầm phát hiện của radar xa hơn và khả năng chỉ thị mục tiêu chính xác hơn.