Quốc Thuận: Thúy Nga có cuộc đời trầm luân, khổ ải, mấy lần định tự tử

“Nếu để kể tên những nghệ sĩ có cuộc đời trầm luân, khổ ải nhất thì chắc chắn có Thúy Nga”, đạo diễn Quốc Thuận chia sẻ.

Gặp Quốc Thuận trong buổi họp báo giới thiệu liveshow “Cô gái tà tữa tường ten” của Thúy Nga chiều qua, anh đã dành cho phóng viên những chia sẻ chân tình về đàn chị thân thiết.

Quốc Thuận tâm sự: “Cô gái tà tữa tường ten” có thể nói là liveshow đầu tiên khi chị Thúy Nga quay trở lại Việt Nam sau 7,8 năm sinh sống và định cư ở Mỹ. Liveshow của chị Thúy Nga quy tụ 3 thế hệ. Nghe tin chị làm liveshow, rất nhiều người tới chia sẻ chúc mừng chị.

Qua đó, có thể thấy, chị Nga đã nhận được rất nhiều. Nhận ở đây là tình cảm của các anh chị em đồng nghiệp.

Có được điều đó là vì trước giờ chị Nga sống không làm mất lòng ai cả, có sao nói vậy. Chị Nga không bao giờ ngồi với người này nói về người kia. Chị Nga rất lành tính. Bên cạnh đó, chị còn chia sẻ với nhiều mảnh đời khó khăn.

Chính vì điều đó mà ai tiếp xúc với chị Thúy Nga cũng đều yêu mến chị ấy, trong đó có tôi. Tôi vừa thương vừa kính trọng chị.

Quốc Thuận: Thúy Nga có cuộc đời trầm luân, khổ ải, mấy lần định tự tử - Ảnh 1.

Quốc Thuận và Thúy Nga có 1 chặng đường dài thân thiết trong nghề và cả ngoài đời.

Tôi là một trong số rất ít người hiểu được những thăng trầm của Thúy Nga. Thăng ở đây là giai đoạn chị Nga tham gia gala cười và những năm đầu chị Nga bước qua Mỹ. Nhưng ai cũng biết, Thúy Nga có 1 giai đoạn trầm và gần như là tận cùng của cuộc đời này, thì tôi là người hiểu giai đoạn đó của chị.

Chị Nga lên báo chí truyền hình chương trình lúc nào cũng tươi vui và rất đẹp. Mà các cụ nói, ăn ảnh là khổ lắm. Tôi cũng không thể kể hết cuộc đời chị Nga được nhưng nhân đây, tôi mong chị Nga viết sách hoặc truyện về cuộc đời chị. 

Không phải là để mình kể khổ hay than thở mà để độc giả, khán giả và các bạn trẻ biết được giai đoạn khủng khiếp đó của chị, lấy đó làm động lực cho mình trong cuộc sống.

Tôi biết, có mầy lần Thúy Nga định tự tử nhưng rồi làm cách nào mà chị vượt qua được điều đó là điều mà tôi và các bạn có thể nhìn vào để học hỏi. Bởi cuộc sống này, bao nhiêu áp lực từ công việc tới gia đình.

Sống ở cuộc đời này, không phải chúng ta làm được gì mà chúng ta vượt qua khó khăn và những lúc tận cùng khổ ải nhất cuộc đời như thế nào.

Dĩ nhiên, nhiều người khổ lắm, nghệ sĩ cũng thế nhưng nếu để kể tên những nghệ sĩ có cuộc đời trầm luân, khổ ải nhất thì chắc chắn có Thúy Nga.

Quốc Thuận: Thúy Nga có cuộc đời trầm luân, khổ ải, mấy lần định tự tử - Ảnh 3.

Tạo hình của Thúy Nga trong liveshow Cô gái tà tữa tường ten

Người ta nói, qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai. Tôi mong đây là thời thái lai của chị. Chắc chắn Thúy Nga không quay lại cái thời hoàng kim của chị ấy đâu nhưng chắn chắn Thúy Nga sẽ trụ và vững vàng với cái tên Thúy Nga.

Người ta nói, chữ tài đi với chữ tai cùng vần. Cái tai họa, chị Nga đã nhận rồi. 1 người nghệ sĩ có tài, có tâm, có đức độ như chị Thúy Nga thì chắc chắn Tổ nghiệp sẽ chứng giám, sẽ không bao giờ Thúy Nga đánh mất cái tên cũng như bản thân mình.

Cái tên Thúy Nga sẽ còn đó và mãi mãi là thương hiệu, không chỉ trên sân khấu, màn ảnh mà còn là nhà hoạt động nhân ái. Đó là điều mà tôi hạnh phúc dùm cho chị ấy.

Hồi chị Nga mới quay lại, nhiều người nói Thúy Nga hết thời. Tôi là người đi cùng với Thúy Nga từ những năm tháng khó khăn tới rực rỡ rồi năm tháng chị ở tận cùng cuộc sống này nên tôi có thể khẳng định ngay, Thúy Nga không bao giờ hết thời.

Thúy Nga thiệt thòi so với nhiều đồng nghiệp, chị ấy không may mắn như nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa nên việc tồn tại và đứng với nghề tới ngày hôm nay là không dễ dàng nhưng Thúy Nga vẫn luôn giữ được 1 vị trí nhất định trong lòng khán giả.

Bằng chứng là liveshow của Thúy Nga đây. Muốn biết người đó có được lòng hay không, có hạnh phúc hay không, hãy nhìn xung quanh họ là những ai và những ai đang đồng hành với chị.

Quốc Thuận: Thúy Nga có cuộc đời trầm luân, khổ ải, mấy lần định tự tử - Ảnh 5.

Từ khi về nước, Thúy Nga được mời tham gia rất nhiều gameshow.

Tôi là con nhà Phật và chị Nga cũng thế. Chị Thúy Nga là phật tử nên làm gì cũng cung kính đức Phật. Những ai là con nhà Phật đều tin vào nhân quả trường tồn. Mình làm điều tốt thì sẽ nhận được những điều tốt. Chưa bao giờ tôi thấy Thúy Nga làm điều gì xấu cho nên cuộc đời chị chắc chắn sẽ nở hoa và luôn gặp được điều tốt lành”.