Phó Tư lệnh IRGC: Không kẻ nào dám to gan, dù chỉ bắn 1 viên đạn vào Iran!

Phó Tư lệnh IRGC: Không kẻ nào dám to gan, dù chỉ bắn 1 viên đạn vào Iran!

Chuẩn Đô đốc Ali Fadavi – Phó tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh: Fars

Chuẩn Đô đốc Ali Fadavi, Phó Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố, các kẻ thù hiện nay của Tehran không bao giờ dám cả gan, dù chỉ bắn một viên đạn vào lãnh thổ Iran.

Hãng thông tấn Tasnim ngày 11/7 dẫn lời Chuẩn Đô đốc Ali Fadavi – Phó tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, các kẻ thù hiện nay của Iran không bao giờ dám động binh, dù chỉ là bắn một viên đạn vào lãnh thổ Iran.

“Không một ai dám bắn, thậm chí là chỉ một viên đạn vào đất nước chúng ta. Kẻ thù đã phải đón nhận thất bại trong các nỗ lực chống lại Iran”, ông Ali Fadavi phát biểu tại một buổi lễ quân sự ở tỉnh Isfahan miền Trung Iran. 

Theo Phó Tư lệnh IRGC, các kẻ thù của Iran nhận thức được sức mạnh của nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây và cho dù có chống đối Iran trên tất cả các mặt trận thì họ cũng đã phải thừa nhận sự thất bại trong các nỗ lực của mình.

Tuyên bố trên của ông Ali Fadavi được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Tehran và Washington đã gia tăng cao độ sau khi Iran bắn rơi một máy bay trinh sát không người lái của Mỹ với cáo buộc vi phạm lãnh hải của nước này.

Đáp trả, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra quyết định tấn công quân sự trả đũa Iran và chỉ rút lại mệnh lệnh đúng 10 phút trước khi nó được thực thi.

Phó Tư lệnh IRGC: Không kẻ nào dám to gan, dù chỉ bắn 1 viên đạn vào Iran! - Ảnh 1.

Đội tàu tấn công nhanh của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: BI

Iran luôn coi Mỹ, Israel và Saudi Arabia là những kẻ thù không đội trời chung. Ngày 10/7, Anh – một đồng minh thân cận của Mỹ cáo buộc Iran sử dụng 3 tàu quân sự tấn công nhanh để ngăn cản tàu chở dầu HMS Montrose khi con tàu này chuẩn bị đi qua Eo biển Hormuz.

Theo kênh truyền hình CNN, khinh hạm HMS Montrose của Hải quân Hoàng gia Anh sau đó đã tới tiếp ứng cho tàu British Heritage.

HMS Montrose đã chặn ngang hướng di chuyển của các tàu quân sự Iran, chĩa pháo đe dọa và ra khẩu lệnh yêu cầu phía Iran dừng ngay hành động “gây hấn”.

Về phần mình, IRGC đã lên tiếng phủ nhận việc ngăn chặn tàu chở dầu British Heritage của Anh trên Eo biển Hormuz. Hãng thông tấn Fars dẫn thông tin từ Hải quân IRGC cho biết không hề có bất cứ vụ đụng độ nào với các tàu nước ngoài, gồm cả tàu của Anh.

“Lực lượng hải quân IRGC luôn thực hiện các nhiệm vụ trên Vịnh Ba Tư một cách rất cẩn trọng. Trong vòng 24 giờ qua, không có bất cứ vụ đụng độ nào với các tàu nước ngoài, gồm cả tàu của Anh”, thông báo của IRGC viết.

Ngoài ra IRGC cũng nhấn mạnh, nếu như họ nhận được mệnh lệnh bắt giữ bất cứ tàu biển nào thì họ cũng sẽ hành động ngay lập tức.

Iran tiết lộ thủy phi cơ tàng hình “Bavar 2” vào tháng 9/2010