Nữ y sĩ lây bệnh sùi mào gà cho 117 trẻ em lĩnh 10 năm tù, bồi thường 2,2 tỷ đồng

Bị cáo Hiền tại tòa.

Tại tòa, nữ bị cáo 50 tuổi thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi. Bà ta nói, không hề mong muốn sự cố xảy ra với 117 nạn nhân.

Sau 5 ngày nghị án, chiều 10/4 TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Hiền (50 tuổi, trú huyện Khoái Châu) 10 năm tù về tội “Vi phạm về quy định khám bệnh và chữa bệnh”. Tòa buộc bị cáo bồi thường 2,2 tỷ đồng cho các bị hại, phạt bổ sung 10 triệu sung công quỹ, cấm hành nghề 3 năm sau khi mãn hạn.

Trước đó, phiên sơ thẩm diễn ra trong 2 ngày (4-5/4), HĐXX nhận thấy từ năm 2015, bị cáo Hiền dù không đủ trình hộ chuyên môn những vẫn tự ý khám, chữa bệnh, làm thủ thuật cho các cháu nhỏ ở địa phương.

Trong 2 năm hành nghề, bị cáo đã nong dãn bao quy đầu cho 117 bé trai, làm các nạn nhân bị lây bệnh sùi mào gà.

Các tài liệu điều tra cho thấy, Hiền không đun sôi, tiệt trùng dụng cụ làm thủ thuật.

Khi luận tội, vị đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên nhận định, hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây tổn hại tới sức khỏe và sự phát triển bình thường của các cháu nhỏ nên đề nghị tòa tuyên Hoàng Thị Hiền 9 – 10 năm tù.

Tại tòa, nữ bị cáo 50 tuổi thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận lỗi. Bà ta nói, không hề mong muốn sự cố xảy ra với 117 nạn nhân.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vi đó của bị cáo do lỗi cố ý gây ra, nạn nhân lại là trẻ em nên cần xử lý nghiêm khắc.