Nữ sinh 17 tuổi sinh con rồi bỏ vào thùng rác nhà vệ sinh của ký túc xá ở Quảng Bình

Cháu bé đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Sau khi sinh con, nữ sinh 17 tuổi đã bỏ con vào thùng rác rồi đậy nắp lại. May mắn cháu bé được phát hiện.

Ngày 3/4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba (Quảng Bình) cho biết, bệnh viện này đang chăm sóc cho một cháu bé sơ sinh bị mẹ đẻ ra rồi vứt trong nhà vệ sinh.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào ngày 30/3, các cô giáo tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú Quảng Bình phát hiện tiếng trẻ con khóc. Khi vào tìm kiếm tại nhà vệ sinh của khu ký túc xá, các cô giáo phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại trong thùng rác vẫn còn nguyên dây rốn.

Cháu bé sau đó được đưa đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới để tiếp hành cấp cứu, ủ ấm, vệ sinh thân thể.

Sau 3 ngày chăm sóc, hiện sức khỏe của cháu bé đã tạm ổn và vẫn đang được theo dõi đặc biệt tại bệnh viện.

Được biết, mẹ cháu bé là một nữ sinh 17 tuổi, người dân tộc, đang học ở trường PTDT nội trú tỉnh Quảng Bình.

Thông tin ban đầu cho hay, đêm 30/3, nữ sinh này tự sinh con trong nhà vệ sinh rồi bỏ vào thùng rác và đậy nắp lại. Sau khi sinh con, nữ sinh này bị chảy máu nhiều nên gọi bạn học đưa đi viện và nói dối là đau bụng ra máu.

Rất may, các cô giáo phát hiện tiếng trẻ khóc trong nhà vệ sinh và kịp thời phát hiện để đưa cháu bé đi cấp cứu.