Nỗi đau của cặp vợ chồng ở Bình Dương 2 năm ròng rã đi tìm công lý cho 2 con gái

Hai vợ chồng chị Chung ròng rã khiếu nại nhiều nơi khi cơ quan chức năng thị xã Dĩ An không xử lý tài xế có nhiều sai phạm dẫn đến cái chết 2 người con gái của họ.

Sáng 14/3, TAND tỉnh Bình Dương đưa bị cáo Nguyễn Thái Dương (SN 1980, quê tỉnh Hậu Giang) ra xét xử về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Dương là tài xế chiếc xe khách gây tai nạn khiến 2 bé gái tử vong và 4 người khác bị thương trên quốc lộ 1A (Bình Dương) khiến dư luận bức xúc thời gian qua.

Tại tòa, cha mẹ của 2 bé gái có mặt, buồn bã theo dõi phiên xử. Một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã không có mặt là 2 nạn nhân bị thương và chủ của chiếc xe khách gây tai nạn. Do đó, HĐXX quyết định hoãn xử đến ngày 11/4.

Nỗi đau của cặp vợ chồng ở Bình Dương 2 năm ròng rã đi tìm công lý cho 2 con gái - Ảnh 1.

Mẹ của 2 nạn nhân nghẹn nghào tại phiên xét xử.

Chị Lê Thị Kim Chung (31 tuổi, nạn nhân và mẹ của 2 bé gái tử vong) nghẹn ngào chia sẻ: “Sau 2 năm ròng rã theo kiện khiếu nại nhiều nơi, cuối cùng tòa án Bình Dương đã xét xử tài xế gây tai nạn. Trong 2 năm qua, không ngày nào vợ chồng tôi ngủ an giấc, khi nào cũng thấy hình ảnh các con, đau đớn lắm khi mà Công an thị xã Dĩ An mặc dù kết luận tài xế không có bằng lái nhưng lại không khởi tố.

Vợ chồng tôi phải khiếu nại liên tục để đòi lại công bằng cho con, đến hôm nay chỉ mong cơ quan chức năng sớm xét xử đúng người đúng tội, cho vợ chồng tôi đỡ phải băn khoăn lo lắng nữa, cũng bớt dằn vặt đau khổ, con tôi có thể bình yên nơi suối vàng”. 

Cũng theo chị Chung, trong 2 năm qua, phía chủ xe, gia đình tài xế và cơ quan chức năng không hề đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Theo cáo trạng, vào chiều 13/2/2017, tài xế Dương điều khiển xe khách loại 29 chỗ di chuyển trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về Bình Dương. Khi đến nút giao ngã 5 thuộc phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì xe va chạm vào đuôi 2 ô tô mang biển số tỉnh Đồng Nai đang chạy cùng chiều rồi lao vào đường Cây Da.

Tại đây, chiếc xe tiếp tục tông 3 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía đối diện, sau đó tông vào cột điện, mắc kẹt vào rãnh thoát nước. Sự việc khiến 2 con gái chị Chung là bé Nguyễn Thị Ngọc L. (SN 2007), Nguyễn Thị Thanh N. (SN 2015) tử vong tại chỗ. Riêng chị Chung và nhiều người khác bị thương nặng.

Nỗi đau của cặp vợ chồng ở Bình Dương 2 năm ròng rã đi tìm công lý cho 2 con gái - Ảnh 2.

Tài xế Nguyễn Thái Dương bị xét xử 2 tội danh.

Sau 9 tháng điều tra, Công an thị xã Dĩ An có quyết định không khởi tố vụ án hình sự do “yếu tố khách quan”. Mặc dù trong kết luận điều tra thể hiện tài xế không có bằng lái… Phía VKS cùng cấp cũng đồng tình với quan điểm.

Tuy nhiên, không đồng tình với quyết định trên, vợ chồng chị Lê Thị Kim Chung phải lên mạng xã hội cầu cứu, sau đó báo chí vào cuộc tìm hiểu về sự việc. Từ đó, Công an tỉnh và VKSND tỉnh đã yêu cầu điều tra lại vụ án.

Đầu tiên, VKSND tỉnh chỉ đạo VKSND thị xã Dĩ An khởi tố vụ án, chuyển vụ án sang cho công an điều tra. Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương quyết định rút vụ án khỏi thị xã Dĩ An về cơ quan cấp tỉnh để thụ lý giải quyết.

Tháng 9/2018, Công an tỉnh Bình Dương đã ra kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố bị can đối với tài xế điều khiển xe khách gây tai nạn. Công an tỉnh xác định trước khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế Dương biết hệ thống thắng của xe khách không còn hiệu lực nhưng vẫn tăng tốc độ lưu thông, dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.

Đáng chú ý, tài xế Dương không có bằng lái xe, nhưng để được nhận làm tài xế chạy xe khách 29 chỗ, Dương đã nhờ một người làm giả, tẩy xóa, sửa chữa bằng này thành bằng hạng C và D.