Cụ bà 70 tuổi tự mình dùng lưỡi lam rạch bụng lòi phủ tạng

Cụ bà đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo người nhà nạn nhân, do bà Cầu tuổi cao và thường hay lú lẫn nên đã tự mình dùng lưỡi lam rạch bụng.

Ngày 26/9, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa cứu sống 1 bệnh nhân dùng lưỡi lam rạch bụng lòi phủ tạng trong tình trạng bị thương nặng.

Cụ bà 70 tuổi tự mình dùng lưỡi lam rạch bụng lòi phủ tạng - Ảnh 1.

Cụ bà đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo hồ sơ, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 25-9, bệnh viện tiếp nhận 1 bệnh nhân nữ tên Phan Thị Cầu, 70 tuổi, ngụ ấp Nam, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông  nhập viện trong tình trạng bị thương rất nặng, vết thương ở bụng, lòi ruột non và phủ tạng ra bên ngoài.

Tại đây các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân có vết thương thấu bụng dài khoảng 10 cm lòi, phủ tạng do tự rạch, đứt đôi đại tràng ngang có 1 đoạn hoại tử dài khoảng 5 cm.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã phẫu thuật khâu vết thương cắt bỏ 1 đoạn bị hoại tử, rửa sạch bụng; đồng thời, tái tạo hậu môn nhân tạo cho bệnh nhân.

Sau hậu phẫu mạch, huyết áp bệnh nhân được ổn định, vết thương khô. Hiện cụ bà vẫn đang được theo dõi sức khỏe.

Theo người nhà nạn nhân, do bà Cầu tuổi cao và thường hay lú lẫn nên đã tự mình dùng lưỡi lam rạch bụng.