Nhà bà nội cháy, thủ môn Tiến Dũng “biến” thành phụ hồ: “Nhà hỏng thì xây. Có sức khỏe là có tất cả”

Mới đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có những chia sẻ liên quan đến vụ cháy nhà bà nội cách đây 3 ngày.

Chiều 15/7, trên Facebook cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ bức ảnh anh chàng mặc quần áo công nhân, đội mũ bảo hộ và cầm dụng cụ xây dựng. Trước khi trở thành chàng thủ môn quốc dân được hàng triệu người dân Việt Nam ngưỡng mộ, Tiến Dũng từng có thời gian khó khăn phải làm thêm công việc phụ hồ kiếm thêm thu nhập giúp gia đình. Tuy nhiên, bức ảnh đăng tại thời điểm này lại khiến người ta liên tưởng đến một sự việc không may vừa xảy ra với gia đình anh. 

Trước đó, vào đêm 12/7, căn nhà sàn của bà Phạm Thị Giáp (81 tuổi, bà nội thủ môn Bùi Tiến Dũng và trung vệ Bùi Tiến Dụng) ở làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Chỉ trong 20 phút, căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, tất cả đồ đạc, thiết bị bên trong như tivi (của hai anh em Tiến Dũng tặng bà), tủ lạnh, máy lọc nước, bếp nấu ăn, giường, tủ gỗ hư hỏng. Theo ước tính ban đầu, tài sản bị thiệt hại khoảng hơn 200 triệu đồng. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Tiến Dũng hiện tại đang sống tại Hà Nội, thi đấu cho Hà Nội FC. Khi nghe tin nhà bà nội bị cháy, anh chàng đã vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, bố mẹ đã động viên Tiến Dũng và Tiến Dụng yên tâm tập trung thi đấu. Tiến Dũng cũng dùng sự lạc quan để động viên gia đình sau sự cố: “Nhà hỏng thì xây. Có sức khỏe là có tất cả”.

Nhà bà nội cháy, thủ môn Tiến Dũng biến thành phụ hồ: Nhà hỏng thì xây. Có sức khỏe là có tất cả - Ảnh 1.

Tiến Dũng vốn là người con luôn yêu thương và chăm lo cho gia đình. Xa nhà đi thi đấu cho CLB và các cấp đội tuyển Quốc gia, anh chàng luôn đau đáu một nỗi nhớ nhà. Đầu năm 2019, Tiến Dũng cùng tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2019, anh chàng khá lo lắng khi không liên lạc được về với gia đình. Sức khỏe của bố Tiến Dũng cũng không tốt khiến anh luôn canh cánh trong lòng khi phải đi xa.

Thủ môn sinh năm 1997 đã đến Hà Nội FC được nửa mùa giải, tuy nhiên, số lần anh được ra sân thi đấu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngày 17/7 tới đây, trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB Hà Nội sẽ tiếp đón CLB HAGL- đội bóng đang xếp áp chót bảng xếp hạng. Liệu rằng HLV Chu Đình Nghiêm có trao cơ hội thể hiện cho thủ thành người Thanh Hóa?