Người phụ nữ bị chết cháy trong quá trình dập lửa cứu rừng

Trên đường đi dập lửa và tiếp tế nước cho các lực lượng khác, bà Hoa gặp nạn dẫn đến tử vong, cơ thể bị cháy.

Ngày 30/6, ông Trịnh Xuân Hưng – Chủ tịch UBND xã Nam Kim (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, trong quá trình tham gia dập lửa cháy rừng và tiếp tế nước cho lực lượng chức năng chữa cháy, một người phụ nữ trên địa bàn xã đã tử vong.

Theo đó, sáng 30/6, đám cháy rừng từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã lan nhanh sang khu vực rừng xã Nam Kim (Nam Đàn, Nghệ An).

Lực lượng chức năng xã Nam Kim sau đó đã huy động các lực lượng tham gia chữa cháy.

Người phụ nữ bị chết cháy trong quá trình dập lửa cứu rừng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng dập lửa cứu rừng tại xã Xuân Hồng (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Quá trình tham gia dập lửa, tiếp tế nước cho mọi người, bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1964, trú xã Nam Kim) đã không may gặp nạn, dẫn đến tử vong trên rừng.

Khoảng 10h30’ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà Hoa đã tử vong, cơ thể bị cháy tại khu vực rừng giáp ranh giữa 2 huyện Hương Sơn và Nam Đàn.

Được biết, đám cháy trên địa bàn xã Nam Kim (huyện Nam Đàn) đã cơ bản được khống chế.