Người đàn ông tử vong thương tâm sau 2 năm bị chó cắn

Hình minh họa chó dại

Bị chó hàng xóm cắn bị thương cách đây 2 năm và không được tiêm ngừa vắc xin phòng bệnh, người đàn ông ở miền Tây bị tử vong nghi dương tính với bệnh dại.

Ngày 19/9, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa có 1 trường hợp tử vong nghi do dương tính với bệnh dại.

Theo thông tin ban đầu, cách đây khoảng 2 năm ông N.Đ.S. (47 tuổi, ngụ xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) bị chó nhà hàng xóm tấn công gây thương tích và không được tiêm ngừa vắc xin phòng dại.

Những ngày gần đây, ông S. có biểu hiện nôn ói, co giật, sốt cao… được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước (Cà Mau) điều trị.

Sau đó, nạn nhân được tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, tại đây bệnh nhân có biểu hiện sợ ánh sáng, sợ nước… các bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh dại cho nạn nhân.

Do, ông S. có dấu hiệu bệnh chuyển nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh điều trị. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trên đường chuyển bệnh vào ngày 17/9.