Một phụ nữ bị trói vào gốc cây ở Vĩnh Phúc

Hàng chục người dân đứng vây quanh theo dõi vụ việc. Ảnh: S T.

Chính quyền địa phương khẳng định, không có chuyện người phụ nữ dùng thủ thuật thôi miên cướp tài sản. Nguyên nhân xuất phát từ sự mâu thuẫn trong việc mua bán.

Ngày 7/10, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh người phụ nữ trung niên bị người người dân dùng dây thừng cuốn nhiều vòng trói chặt vào gốc cây trên đường. Vụ việc xảy ra tại xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo thông tin đăng tải, người bị trói được cho là dùng thủ thuật thôi miên để cướp tiền, tài sản.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Chấn Hưng xác nhận, sự việc xảy ra vào buổi sáng cùng ngày tại khu vực chợ Kiệu. Người phụ nữ bị trói là công dân sống tại xã Đồng Văn (huyện Yên Lạc, cùng tỉnh).

Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ sự mâu thuẫn mua bán thuốc thang giữ người này và một người dân sinh sống ở khu vực.

Vị lãnh đạo xã khẳng định không có chuyện nạn nhân dùng thủ thuật thôi miên để cướp tài sản như mạng xã hội đăng tải. Công an huyện Vĩnh Tường đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Một số hình ảnh tại hiện trường: 

Một phụ nữ bị trói vào gốc cây ở Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Người này bị buộc chặt bằng dây thừng, cuốn nhiều vòng vào gốc cây. Ảnh: S T.

Một phụ nữ bị trói vào gốc cây ở Vĩnh Phúc - Ảnh 3.

Nạn nhân sau đó được đưa lên ô tô. Ảnh: S T.

Một phụ nữ bị trói vào gốc cây ở Vĩnh Phúc - Ảnh 4.

Người dân qua khu vực đứng theo dõi. Ảnh: S T.