Mang súng, kiếm đi hỗn chiến, bắn 1 người trọng thương trong đêm

Ảnh minh hoạ.

Do có mâu thuẫn từ trước nên Thảo đã cùng đồng bọn mang súng, kiếm đi tìm nhóm của Minh để hỗn chiến khiến 1 người bị bắn trọng thương.

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Công an huyện Tĩnh Gia bắt giữ Nguyễn Văn Thảo (20 tuổi) và Nguyễn Văn Tùng (28 tuổi, cùng ở xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia) để điều tra về các hành vi cùng đồng bọn sử dụng súng, dao kiếm Giết người, Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra thông tin, trước đó vào khoảng 22h30’ ngày 1/12, Thảo, Tùng cùng 3 thanh niên khác mang theo súng bắn đạn hoa cải, kiếm, dao để đi tìm nhóm của Nguyễn Hữu Minh (19 tuổi), Nguyễn Hữu Trường (21 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (21 tuổi, cùng ở xã Hải Thượng) để giải quyết mâu thuẫn.

Mang súng, kiếm đi hỗn chiến, bắn 1 người trọng thương trong đêm - Ảnh 1.

Tùng và Thảo tại cơ quan công an. (Ảnh: Thái Thanh).

Trên đường đi tìm, nhóm của Thảo thấy nhóm của Minh đang ngồi ăn đêm nên đã mang theo súng, hung khi lao vào đánh. Bị đánh, nhóm của Minh bất ngờ nhưng vẫn lấy bát, đĩa, cốc ném lại để phản kháng.

Khi bị nhóm của Minh phản kháng, Thảo đã rút súng hoa cải bắn 2 phát làm Minh trúng đạn, bị thương nặng.

Mang súng, kiếm đi hỗn chiến, bắn 1 người trọng thương trong đêm - Ảnh 2.

Súng, dao kiếm các đối tượng mang đi hỗn chiến. (Ảnh: Thái Thanh).

Sau khi gây án, nhóm của Thảo rút khỏi hiện trường vụ án. Nạn nhân Minh sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Đức (Hà Nội).

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng chủ mưu vụ việc là Tùng, Thảo và thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: Súng hoa cải cùng 5 viên đạn, 5 viên đạn AK, 1 viên đạn bút, 3 kiếm, mã tấu.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ việc.