Mang súng đi hỗn chiến sau bình luận khiêu khích trên facebook

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau khi bình luận với nội dung khiêu khích trên facebook, nhóm của Hoàng Văn Vinh mang hung khí, súng tự chế ra điểm hẹn đánh nhau. Vụ việc khiến 2 người bị thương.

Ngày 9/4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Hoàng Văn Vinh (SN 1990), Triệu Văn Thống (SN 1991), Hoàng Văn Hóa (SN 1995), Nông Quốc Hải (SN 1996), Lâm Văn Tuyên (SN 1996), Lâm Văn Quang (SN 1998), Đặng Văn Công (SN 1998, cùng trú tại xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

Riêng bị cáo Lê Anh Việt (SN 1986, trú tại xã Ea Tam, huyện Krông Năng) bị xét xử tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, tối 8/4/2018, nhóm của Vinh tổ chức ăn nhậu tại nhà của Công ở thôn Tam Thủy (xã Ea Tam). Trong lúc nhậu, Tuyên kể lại việc bị nhóm của Tô Đức Chung (trú tại thôn Giang Minh, xã Ea Púk, huyện Krông Năng) dùng ghế nhựa đuổi đánh nhưng không bị thương tích gì. 

Nghe vậy,  Lâm Văn Quang (em trai của Tuyên) cùng Hóa, Hải đã dùng điện thoại di động của Quang bình luận vào Facebook có tên “Chung sẹo” của Tô Đức Chung với nội dung khiêu khích đánh nhau.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, sau khi uống rượu say, Chung đã bình luận lại trên Facebook của mình, hẹn Quang ra ngã ba Tuyết giới (thuộc thôn Tam Liên, xã Ea Tam). Sau đó, hẹn lại ở ngã ba Dốc đá thuộc thôn Tam Thủy (xã Ea Tam) cách ngã ba Tuyết giới khoảng 1km.

Sau khi nhờ bạn chở ra khu vực đã hẹn nhưng không thấy ai, Chung quay trở về đám cưới của người em họ ở thôn Tam Liên. Khi quay về, Chung gặp Việt đang đứng ở rạp đám cưới nên nói với Việt rằng có nhóm thanh niên thôn Tam Thủy đòi đánh thanh niên thôn Tam Liên rồi vào rạp đám cưới ngồi. 

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Việt rủ 4 thanh niên đang đứng ở khu vực cổng rạp đám cưới đi cùng với mình.

Còn về nhóm của Vinh, họ thống nhất với nhau mang theo dao, mã tấu, tuýp sắt… đến ngã ba Tuyết giới để gặp và đánh Tô Đức Chung. 

Vinh và Thống mỗi người cũng mang theo một khẩu súng (tự chế). Khi đến nơi, Quang bị Việt dùng gậy sắt đánh liên tiếp vào đầu. Thấy vậy, Vinh và Thống cầm súng bắn thẳng về phía Việt. Sau khi gây án, nhóm của Vinh lên xe máy rời khỏi hiện trường. Việt được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại bản kết luận pháp y thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận, Lê Anh Việt bị thương tích 55%; còn Lâm Văn Quang bị thương tích 4%.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Riêng bị cáo Quang đã tự nguyện xin rút đơn yêu cầu khởi tố tội “Cố ý gây thương tích” của Việt.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vinh 13 năm tù, Tuyên 12 năm tù, Thống 11 năm tù, Hóa 11 năm tù, Quang 9 năm tù, Hải 9 năm tù, Công 10 năm tù cùng về tội “Giết người”. 

HĐXX đình chỉ vụ án đối với bị cáo Lê Anh Việt về tội “Cố ý gây thương tích”.