Lũ cuồn cuộn ở Yên Bái, nhấn chìm cả ô tô, máy xúc

Ảnh cắt từ clip.

Mưa lớn ở các khu vực của tỉnh Yên Bái trong đêm qua và hôm nay (20/7) đang gây ra một đợt lũ lớn trên hệ thống các sông, suối.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió nên từ đêm qua đến sáng nay (20/7), các khu vực trong tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Lượng mưa từ 19h ngày 19/7 đến 7h ngày 20/7 phổ biến 10 – 30mm, một số nơi cao hơn: Khau Phạ 68,6mm; xã Cảm Nhân 50,2mm; thị trấn Trạm Tấu 47,4mm; Bảo Ái 46,6mm; Tân Đồng 43,6mm; Phúc Lợi 40,6mm.

Lũ cuồn cuộn ở Yên Bái, nhấn chìm cả ô tô, máy xúc - Ảnh 1.
Lũ cuồn cuộn ở Yên Bái, nhấn chìm cả ô tô, máy xúc - Ảnh 2.

Nước lũ về cuồn cuộn. Ảnh: FB Yên Bái.

Trong ngày 20/7, các khu vực trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70 – 80 mm.

Lũ cuồn cuộn ở Yên Bái, nhấn chìm cả ô tô, máy xúc - Ảnh 3.
Lũ cuồn cuộn ở Yên Bái, nhấn chìm cả ô tô, máy xúc - Ảnh 4.

Xe ô tô và máy xúc bị ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: FB Yên Bái.

Tại huyện Trạm Tấu, đêm qua và rạng sáng nay (20/7) xuất hiện mưa vừa đến mưa to kéo dài, lượng mưa đo được trên 53mm. Mưa lớn, đã làm nước trên các con suối, khe lên cao, xuất hiện lũ cục bộ ở khu vực thị trấn Trạm Tấu.

Khu vực đoạn suối Nậm Tung (xã Xà Hồ), do lũ về đột ngột nên 1 ô tô và 1 máy xúc của nhà máy Thuỷ điện Trạm Tấu bị ngập nước, hư hỏng. Còn tại huyện Mù Cang Chải, khoảng 3h sáng 20/7, xảy ra mưa to, gây lũ diện rộng trên hệ thống suối.

Đặc biệt là tại suối Nậm Kim, nước lũ đã dâng cao làm ngập cầu qua suối từ quốc lộ 32 vào xã Dế Xu Phình và tuyến đường từ đội 1 vào xã Nậm khắt bị ách tác do cây đổ. Một số diện tích hoa màu của người dân cũng bị thiệt hại.

Sạt lở đất do mưa lũ cũng gây tắc đường cục bộ tại đèo Khau Phạ, Mù Cang Chải..

Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả, khơi thông các tuyến đường bị tắc.

Theo Đài khí tượng thủy văn Yên Bái, trong đêm nay và sáng sớm mai (21/7), các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to.

Lượng mưa phổ biến 30 – 50mm/ giờ (có nơi cao hơn). Mưa lớn tập trung ở khu vực Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Lục Yên, Văn Yên.

Dự báo, đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 25/7 (mưa tập trung vào đêm và sáng).

Đài đưa ra cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra trên địa bàn, đặc biệt tại các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải có nguy cơ cao, một số địa phương của các huyện Văn Yên, Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình cũng cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-23 độ vĩ Bắc đã gây mưa, mưa vừa và rải rác có dông cho các tỉnh vùng núi Bắc Bộ trong đêm qua, một số nơi có mưa to đến rất to (lượng mưa 19h ngày 19/7 đến 13h ngày 20/7) như: Ở Hà Giang 39mm, Bắc Quang (Hà Giang) 52mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 75mm, Định Hóa (Thái Nguyên) 66mm, Tam Đường (Lai Châu) 50mm, Lào Cai 56mm,…

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m nên trong đêm nay và sáng sớm mai (21/7), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/12 giờ, có nơi trên 80mm/12 giờ).

Trung tâm cũng đưa ra cảnh báo đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 25/7 (mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.