Lịch nghỉ Tết nguyên đán 2020 của học sinh nhiều tỉnh thành

Sở GD&ĐT các tỉnh thành như Hà Nội, TP.HCM, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Lào Cai, Đồng Nai đã công bố thông tin lịch nghỉ Tết nguyên đán 2020 của học sinh.

Học sinh Hà Nội nghỉ Tết 8 ngày

Theo văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên ở Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trong 8 ngày liên tục.

Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội và Trường Bồi dưỡng Cán bộ giáo dục Hà Nội sẽ nghỉ Tết 10 ngày liên tục.

Học sinh sẽ được nghỉ từ thứ Tư ngày 22/1/2020 (tức 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) đến hết thứ Tư ngày 29/1/2020 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Học sinh TP.HCM nghỉ Tết bao nhiêu ngày?

Theo thông báo về việc nghỉ Tết nguyên đán 2020 của Sở GD&ĐT TP.HCM, học sinh các cấp sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý từ 15 đến 16 ngày tùy trường.

Cụ thể, những trường không giảng dạy ngày thứ 7, học sinh được nghỉ Tết 16 ngày, từ 18/1/2020 (24 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2/2020 (mùng 9 Tết). Học sinh sẽ trở lại trường vào ngày 3/2/2020 (mùng 10 Tết).

Với những trường có giảng dạy ngày thứ 7, học sinh được nghỉ Tết 15 ngày, từ 19/1/2020 (25 tháng chạp) đến hết ngày 2/2/2020 (mùng 9 Tết).

Lịch nghỉ Tết nguyên đán 2020 của học sinh nhiều tỉnh thành  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa – internet

Lịch nghỉ Tết của học sinh Thanh Hóa

Các trường mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 từ ngày 20-29/1 (tức từ ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày 5 tháng Giêng).

Như vậy, học sinh Thanh Hóa được nghỉ Tết 10 ngày, thêm 2 ngày ngày thứ 7 và Chủ nhật (ngày 18-19/1) nâng số ngày nghỉ của học sinh thành 12 ngày.

13 ngày nghỉ Tết nguyên đán 2020 cho học sinh Lào Cai

Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai về việc hướng dẫn nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đối với các trường học trên địa bàn tỉnh thì cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên nghỉ Tết từ ngày 20/1 đến hết ngày 1/2/2020 (tức là từ thứ Hai ngày 26 tháng Chạp đến ngày 8 tháng Giêng).

Tổng cộng học sinh Lào Cai được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trong 13 ngày.

Nam Định: Học sinh nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 10 ngày

Học sinh các trường sẽ nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 liền 10 ngày, từ thứ Hai ngày 20/1 đến hết thứ Tư ngày 29/1 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng).

Lịch nghỉ Tết nguyên đán 2020 của học sinh Nghệ An

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trong 10 ngày.

Cụ thể, học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An bắt đầu nghỉ từ ngày thứ Hai 20/1 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) đến hết ngày thứ Tư 29/1 (tức ngày 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Kỳ nghỉ Tết 14 ngày cho học sinh Đồng Nai

Tại tỉnh Đồng Nai, Sở GD&ĐT tỉnh công bố kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020 kéo dài 14 ngày đối với học sinh và cán bộ, giáo viên các cấp học, từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn.

Cụ thể, học sinh và giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý từ ngày 20/1 đến ngày 1/2 (tức từ 26 tháng Chạp đến hết ngày 8 tháng Giêng).

Do ngày 25 và 26/1 (tức mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán) trùng vào ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật nên được nghỉ bù vào ngày 28 và 29/1 (tức mùng 4 và mùng 5 Tết). Ngoài ra, ngày 2/2 (ngày 9 tháng Giêng) cũng rơi vào Chủ nhật.

Như vậy, lịch nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020 của học sinh các tỉnh thành có sự dao động từ 8-16 ngày, trong khi lịch nghỉ Tết chính thức của công chức chỉ là 7 ngày từ thứ Năm ngày 23/1/2020 đến hết thứ Tư ngày 29/1/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý). Các gia đình sẽ phải có sự sắp xếp phù hợp để đảm bảo sinh hoạt và làm việc lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2020.

Lịch nghỉ Tết nguyên đán 2020 của học sinh nhiều tỉnh thành  - Ảnh 3.

Lịch nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020 của công chức.

(Tổng hợp)

Hà Lam , theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/thoi-su/lich-nghi-tet-nguyen-dan-2020-cua-hoc-sinh-nhieu-tinh-thanh-8202010117857521.htm